Lạng Sơn cần xây dựng tuyến phòng thủ bằng nền kinh tế mạnh

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 03/11/2021 22:11 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tỉnh Lạng Sơn, dù trong bối cảnh dịch bệnh vẫn triển khai tốt các nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh. Ảnh: VOV.

VTV.vn - Lạng Sơn vừa phải tiếp tục duy trì được dòng chảy TMQT đồng thời phải xây dựng tuyến phòng thủ bằng một nền kinh tế mạnh trên tuyên BG hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

Đây là yêu cầu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn và kiểm tra hoạt động của tổ công tác liên ngành tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị vào chiều tối nay (3/11).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tỉnh Lạng Sơn, trong gần 2 năm qua đã kiềm chế và đẩy lùi được dịch COVID-19 ở từng thời điểm, nên đã cơ bản duy trì được các hoạt động kinh tế và xuất nhập khẩu tại một trong những đầu mối giao thương quan trọng nhất của Việt Nam và ASEAN với Trung Quốc. Cùng với việc duy trì hơn 100 tổ, đội phòng chống xuất nhập cảnh trái phép trên hơn 230 km đường biên giới, tỉnh Lạng Sơn cũng bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu cơ bản bình thường tại 5 cửa khẩu, nên tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm trên địa bàn năm nay ước đạt 6,3%. Kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng đã đạt trên 24 tỷ USD, tăng hơn 50% so với năm ngoái. Thu ngân sách ước đạt trên 10 nghìn tỷ đồng, tăng gần 40%.

Cùng với biểu dương các lực lượng biên phòng, hải quan và công an tại các cửa khẩu ở tỉnh Lạng Sơn với Quảng Tây đã duy trì được dòng lưu chuyển xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc trong đại dịch, Chủ tịch nước cũng khẳng định tỉnh Lạng Sơn đã chủ động duy trì được khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển, đồng thời thực hiện tốt pháp luật về quản lý biên giới đúng theo tinh thần của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng nêu rõ, tuy tốc độ tăng trưởng kinh tế của Lạng Sơn cao, kim ngạch xuất nhập khẩu lớn, thế nhưng thu ngân sách nội địa còn thấp và thu nhập bình quân đầu người chưa cao. Trong đó, 70% ngân sách vẫn do Trung ương hỗ trợ. Nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc ít người còn sản xuất tự cung tự cấp. Dù là đầu mối giao thương quốc tế và có Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, nhưng Lạng Sơn chưa thu hút được những dự án đầu tư có sức lan tỏa lớn, kể cả du lịch với tiềm năng trên 600 di tích lịch sử và một nền nông nghiệp với nhiều đặc sản bản địa. Do đó, không còn cách nào khác là Lạng Sơn vẫn phải phát triển dựa trên 3 trụ cột là kinh tế cửa khẩu, du lịch bền vững và nông nghiệp bản địa thông minh, mà Chủ tịch nước đã nêu lên trong các cuộc làm việc trước đây. Về nông nghiệp tỉnh, hãy học tập kinh nghiệm từ Sơn La và Bắc Giang. Nhưng muốn thực hiện được tầm nhìn này, thì điều tiên quyết là phải phòng chống hiệu quả dịch COVID-19.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Lạng Sơn phải làm tốt hơn nữa việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên toàn tuyến biên giới, để bảo đảm an ninh trật tự, chống xâm nhập, xuất nhập cảnh trái phép và chống buôn lậu. Vì ở đây đã xảy ra nhiều vụ buôn lậu rất lớn. Đặc biệt là tỉnh phải tìm được lối ra và cách làm mới để nâng cao thu nhập cho đại bộ phận người dân trong tỉnh. Đi cùng với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, từ mức trung bình thấp như hiện nay lên cao hơn. Bởi đây là tiền đề để tỉnh sớm tự chủ được ngân sách.

Lạng Sơn khuyến khích khách du lịch nội địa, dần tiến tới đón khách quốc tế Lạng Sơn khuyến khích khách du lịch nội địa, dần tiến tới đón khách quốc tế

VTV.vn - Sau nhiều tháng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tỉnh Lạng Sơn cũng đang nỗ lực mở cửa trở lại du lịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước