Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần nghiêm túc, tránh hình thức

Thu Trà, Tô Dũng, Thanh Xuân-Thứ hai, ngày 02/01/2023 19:27 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày 3/1, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được lấy ý kiến nhân dân theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trang thông tin "Lấy ý kiến nhân dân về Luật đất đai (sửa đổi)" của Bộ Tài Nguyên và môi trường, nơi người dân có thể đóng góp ý kiến vào nội dung của dự thảo Luật (sửa đổi) sẽ chính thức hoạt động từ ngày 3/1. Đây là một trong nhiều hình thức lấy ý kiến của cơ quan chủ trì soạn thảo.

PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường cho biết: ''Có rất nhiều hình thức để người dân và doanh nghiệp cũng như các cơ quan chính quyền địa phương có ý kiến. Thông qua các buổi hội thảo, thông qua hội nghị lấy ý kiến, thông qua việc họp tại các tổ dân phố, cũng như tại các cơ quan nhà nước và thông qua các trường đại học, các viện nghiên cứu để có thể lấy ý kiến của người dân một cách tốt nhất, đồng thời chúng tôi dự kiến sẽ có điều tra xã hội học''.

Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần nghiêm túc, tránh hình thức - Ảnh 1.

Lấy ý kiến nhân dân, nhiệm vụ được coi là trọng tâm trong quý I năm nay, đang được nhiều địa phương tích cực triển khai. Có thêm ý kiến của cử tri và nhân dân đối với dự thảo Luật lần này, sẽ góp phần đảm bảo quá trình xây dựng luật chặt chẽ và bao trùm hơn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi đi vào cuộc sống.

Luật Đất đai là một đạo luật khó, phức tạp, tác động tới hầu hết các ngành, lĩnh vực, chủ thể trong xã hội. Do đó, việc giám sát quá trình lấy ý kiến cũng được đặc biệt coi trọng, để việc lấy ý kiến được thực hiện nghiêm túc, tránh hình thức. Việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi sẽ kết thúc ngày 15/3 năm nay.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước