Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 01/03/2016 17:16 GMT+7

Ông Phạm Văn Đồng khi còn làm Phó Thủ tướng tại Hội nghị Geneva năm 1954. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1/3/1906-1/3/2016) đã được diễn ra sáng 1/3.

Sáng 1/3, tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng thuộc xã Đức Tân (huyện Mộ Đức), tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1/3/1906-1/3/2016).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham dự buổi lễ.

Diễn văn tại lễ kỷ niệm khẳng định: Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo xuất sắc của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ 20. Trong 75 năm hoạt động cách mạng, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm là Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng có nhiều cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Thủ tướng Phạm Văn Đồng là một nhà chính trị tài ba, nhà lý luận xuất sắc, nhà ngoại giao nhiều kinh nghiệm, nhà văn hóa lớn của đất nước, được đồng chí, đồng bào và bạn bè quốc tế tin yêu, kính trọng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Quảng Ngãi tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi; tiếp tục triển khai thực hiện tốt 3 đột phá chiến lược, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh; dành nguồn lực phù hợp cho phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, gắn với xoá đói giảm nghèo, nhất là với các huyện miền núi phía Tây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước