Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc và trao tặng Huân chương Hữu nghị

Thùy Chi-Thứ tư, ngày 07/12/2022 06:51 GMT+7

VTV.vn - Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc đã diễn ra long trọng tại Thái Nguyên vào tối 6/12.

Tối ngày 6/12, tỉnh Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 – 22/12/2022) và trao tặng Huân chương Hữu nghị của cho ông Lee Byeong Kuk – Tổng giám đốc Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên.

Dự buổi lễ có bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên; đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, đại diện các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ Hà Quốc, các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Thái Nguyên và tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc); đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Thái Nguyên...

Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc và trao tặng Huân chương Hữu nghị - Ảnh 1.

Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phát biểu khai mạc

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: Cách đây 30 năm, vào ngày 22/12/1992, Việt Nam và Hàn Quốc đã ký tuyên bố chung thiết lập quan hệ ngoại giao, với sự đoàn kết mạnh mẽ và hợp tác cùng phát triển giữa 2 quốc gia, 2 dân tộc, tạo ra những vận hội và thời cơ mới, với những vị thế pháp lý cao hơn trong quan hệ quốc tế để cùng phát triển.

Trải qua các mốc thời gian, quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc không ngừng phát triển. Niềm tin và hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia không ngừng được củng cố; hợp tác về kinh tế luôn là trụ cột quan trọng và là điểm sáng trong bức tranh tổng thể quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước.

Hiện nay, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam (sau Trung Quốc và Hoa Kỳ). Năm 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đạt 78 tỷ USD (gấp hơn 150 lần năm 1992), chiếm 11,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam. Hàn Quốc là đối tác FDI lớn nhất tại Việt Nam, hiện đang đầu tư tại 59/63 tỉnh, thành phố với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 80 tỷ USD.

Tại khu vực ASEAN, Việt Nam là đối tác kinh tế lớn nhất của Hàn Quốc, 30% đầu tư Hàn Quốc vào ASEAN là hướng vào Việt Nam; kim ngạch thương mại Việt Nam - Hàn Quốc tương đương 50% tổng kim ngạch thương mại giữa Hàn Quốc và ASEAN. Giai đoạn vừa qua, hai nền kinh tế đã bổ trợ rất tốt cho nhau.

Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc và trao tặng Huân chương Hữu nghị - Ảnh 2.

Toàn cảnh nhà máy Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên

Trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên là một trong những điểm sáng hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế khi đến Việt Nam và đã trở thành một trong những "cứ điểm sản xuất" của các nhà đầu tư lớn đến từ Hàn Quốc đến với Thái Nguyên. Điểm nhấn là dấu mốc Tập đoàn Samsung đầu tư Nhà máy đầu tiên tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên với số vốn đầu tư 2 tỷ USD.

Đến nay, sau chưa đầy 10 năm, Tập đoàn Samsung đã nâng tổng số vốn đầu tư đăng ký vào tỉnh Thái Nguyên lên 7,53 tỷ USD, đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên.

Các hoạt động xã hội do Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên tổ chức

Năm 2022, Tổng cục Thống kê đã thông báo tỉnh Thái Nguyên đạt mức tăng trưởng 8,59%, cao hơn so với bình quân chung cả nước, vượt kế hoạch đề ra (8%); đồng thời, đứng thứ 4 toàn quốc về giá trị xuất khẩu với tổng kim ngạch đạt trên 32 tỷ USD, tăng 10,4% so với năm 2021; đứng thứ 4 cả nước về giá trị sản xuất công nghiệp với trên 932 nghìn tỷ đồng, tăng 10,8% so với năm 2021.

Đặc biệt, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh năm 2022 ước đạt 18.540 tỷ đồng, vượt 3.986,5 tỷ đồng so với kế hoạch Chính phủ giao, trong đó, số đóng góp của các doanh nghiệp Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh 11 tháng năm 2022 chiếm đến 36% tổng số thu nội địa của toàn tỉnh...

"Với tinh thần xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ và sẵn sàng đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn, coi thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của mình, tỉnh Thái Nguyên luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nói chung và nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc nói riêng trong khuôn khổ hành lang pháp lý. Thái Nguyên đang phấn đấu trở thành điểm đến đầu tư quan trọng hàng đầu trong số các khu vực đầu tư của Hàn Quốc tại Việt Nam", ông Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh.

Trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc, tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Gyeongsangbuk-do của Hàn Quốc đã hợp tác hữu nghị từ năm 2005.

Đến nay, mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Thái Nguyên và Gyeongsangbuk-do đã đạt được nhiều thành quả tốt đẹp, hai địa phương luôn dành cho nhau sự hỗ trợ, hợp tác hiệu quả, tin cậy và ngày càng được củng cố vững chắc.

Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc và trao tặng Huân chương Hữu nghị - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Hữu nghị cho ông Lee Byeong Kuk.

Cũng trong buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho ông Lee Byeong Kuk, Tổng Giám đốc Công ty Samsung Electronics Việt Nam - Thái Nguyên vì những đóng góp cho sự phát triển của Thái Nguyên nói riêng, quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc nói chung.

Phát biểu cảm ơn tại buổi lễ, ông Lee Byeong Kuk - Tổng giám đốc Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam cũng như lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã luôn đồng hành, hỗ trợ Công ty để có được những thành công như ngày hôm nay.

Chia sẻ cảm xúc tại giây phút được nhận Huân Chương cao quý này, ông cho biết : "Hôm nay là một ngày mà bản thân tôi sẽ không bao giờ quên trong suốt hành trình 32 năm làm việc tại Samsung. Hơn hết, tôi muốn gửi vinh dự này đến tất cả các bạn nhân viên của chúng tôi, những người đã giúp tôi gặt hái được những thành quả, cho tôi thấm nhuần những kỷ niệm đẹp trong suốt 5 năm làm việc tại Việt Nam".

Cũng trong bài phát biểu, ông Lee Byeong Kuk cho biết sẽ luôn nỗ lực, cố gắng vun đắp cho sự thành công của mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Hàn Quốc nói chung và mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển hơn nữa trong tương lai.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước