Lễ trao giải Giải Búa liềm vàng lần thứ VII năm 2022: Các tác phẩm bám sát những vấn đề nóng, sự kiện nổi bật

PV (t/h)-Thứ sáu, ngày 03/02/2023 22:18 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022 đã lựa chọn được các tác phẩm xuất sắc nhất để trao: 6 Giải A; 12 Giải B; 18 Giải C; 30 Giải Khuyến khích và 8 giải chuyên đề.

Tối 3/2, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng tham dự Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ VII trong hào khí mùa Xuân Quý Mão, nhân kỷ niệm lần thứ 93 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), với khí thế, quyết tâm và niềm tin trước những thành tựu to lớn và vận hội tươi sáng của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022 tiếp tục trở thành nơi hội tụ, kết tinh và thể hiện những tìm tòi, khám phá, lao động sáng tạo của những người làm báo chuyên và không chuyên trong cả nước.

Lễ trao giải Giải Búa liềm vàng lần thứ VII năm 2022: Các tác phẩm bám sát những vấn đề nóng, sự kiện nổi bật - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, thực tiễn phong phú, sinh động của đất nước và những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua đã trở thành chất liệu quý, khơi nguồn cảm hứng lớn lao để những người làm báo sáng tạo nên những tác phẩm có chất lượng về đề tài xây dựng Đảng; mang đến cho Giải Búa liềm vàng lần thứ VII một mùa bội thu với hàng nghìn tác phẩm đa dạng về chủ đề, phong phú về thể loại, bao trùm và thể hiện ở mọi phương diện, trên khắp tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước, được độc giả đón nhận và đánh giá cao.

Các tác phẩm dự giải và đoạt giải là kết quả của sự tâm huyết, tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, tình yêu đất nước, dân tộc, niềm tin và tình yêu chân thành của người làm báo đối với Đảng ta. Sức hấp dẫn và hiệu ứng lan tỏa của các tác phẩm báo chí về đề tài xây dựng Đảng càng khẳng định trách nhiệm và sự ủng hộ to lớn của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự cổ vũ nhiệt thành của toàn thể nhân dân đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Qua thống kê sơ bộ, cả nước có khoảng 20.000 tác phẩm viết về chủ đề xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Điều này chứng tỏ Giải Búa liềm vàng đã có sức lan toả và sức hấp dẫn rất lớn đối với những người làm báo.

Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng đã thành lập Hội đồng sơ khảo và Hội đồng chung khảo là những nhà báo tâm huyết, trách nhiệm và giàu kinh nghiệm trong việc chấm các giải báo chí.

Từ 110 tác phẩm được Hội đồng Sơ khảo xét chọn giới thiệu chấm chung khảo, Hội đồng Chung khảo đã xem xét, thống nhất lựa chọn ra 72 tác phẩm chất lượng cao, xuất sắc nhất để trao 6 giải A, 12 giải B, 18 giải C, 30 giải Khuyến khích và 8 giải chuyên đề gồm: Giải tác phẩm xuất sắc về tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài.

Lễ trao giải Giải Búa liềm vàng lần thứ VII năm 2022: Các tác phẩm bám sát những vấn đề nóng, sự kiện nổi bật - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao giải A cho tác giả và nhóm tác giả. Ảnh: TTXVN

Các tác phẩm đoạt giải A Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng "Búa liềm vàng" lần thứ VII - năm 2022 gồm:

1. Tác phẩm: Nâng cao nhận thức và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội ở Việt Nam hiện nay của tác giả: PGS, TS. Vũ Trọng Lâm, Tạp chí Cộng sản.

2. Tác phẩm: Hàng loạt "quan chức" hầu toà: Lỗi cơ chế hay phẩm chất? của nhóm tác giả: Đoàn Xuân Bộ - Lê Ngọc Long - Nguyễn Hồng Hải - Cát Huy Quang - Nguyễn Anh Tuấn, Báo Quân đội nhân dân.

3. Tác phẩm: Tìm và bảo vệ những tiếng nói thẳng của nhóm tác giả: Lê Hiệp – Đình Phú, Báo Thanh Niên.

4. Tác phẩm: Làm chủ "sức mạnh mềm" nhân quyền: Việt Nam tự tin tiến vào "sân chơi lớn"của tác giả: Võ Mạnh Hùng - Phạm Thanh Trà, Báo VietnamPlus - Thông tấn xã Việt Nam.

5. Tác phẩm: Tăng cường công tác quản lý đảng viên: Thà ít mà tốt của nhóm tác giả: Phan Thanh Hà - Hoàng Thị Tuyết Lê, Đài Tiếng nói Việt Nam.

6. Talk Vietnam: Việt Nam, một tấm gương sáng ngời trong công cuộc phát triển và bảo đảm quyền con người - Trò chuyện với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres của nhóm tác giả: Tào Thị Thanh Xuân - Lê Hoàng Linh - Phạm Thùy Linh - Trần Anh Ngọc - Nguyễn Phương Anh - Trần Thế Vinh - Nguyễn Thái Tần - Nguyễn Hoàng Hiền - Đỗ Anh Quân - Chu Văn Chỉnh - Phạm Tuấn Anh Nguyễn Tiến Vũ - Đào Văn Nguyên, Ban Truyền hình Đối ngoại - Đài Truyền hình Việt Nam.

Tại lễ trao Giải Búa liềm vàng lần này, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải đã phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII – năm 2023.

Một số hình ảnh tại lễ trao giải:

Lễ trao giải Giải Búa liềm vàng lần thứ VII năm 2022: Các tác phẩm bám sát những vấn đề nóng, sự kiện nổi bật - Ảnh 4.

Ban Tổ chức trao giải cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: TTXVN

Lễ trao giải Giải Búa liềm vàng lần thứ VII năm 2022: Các tác phẩm bám sát những vấn đề nóng, sự kiện nổi bật - Ảnh 5.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: TTXVN

Lễ trao giải Giải Búa liềm vàng lần thứ VII năm 2022: Các tác phẩm bám sát những vấn đề nóng, sự kiện nổi bật - Ảnh 6.

Các tác giả, nhóm tác giả nhận Giải C. Ảnh: TTXVN

Lễ trao giải Giải Búa liềm vàng lần thứ VII năm 2022: Các tác phẩm bám sát những vấn đề nóng, sự kiện nổi bật - Ảnh 7.

Các tác giả, nhóm tác giả nhận Giải khuyến khích. Ảnh: TXVN

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước