LHQ sẽ nỗ lực hỗ trợ Việt Nam phát triển KT-XH bền vững, phục hồi sau đại dịch

Việt Cường, Văn Khương, Trung Thành-Thứ tư, ngày 13/07/2022 19:42 GMT+7

VTV.vn - Chiều 13/7, Thủ tướng đã tiếp bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú LHQ tới trình Thư ủy nhiệm của Tổng Thư ký LHQ, bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Hoan nghênh bà Pauline Tamesis nhận nhiệm vụ mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, ủng hộ mạnh mẽ hợp tác đa phương và vai trò trung tâm của LHQ; nhấn mạnh yêu cầu tôn trọng Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế, nhất là các nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết hoà bình tranh chấp quốc tế.

LHQ sẽ nỗ lực hỗ trợ Việt Nam phát triển KT-XH bền vững, phục hồi sau đại dịch - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú của LHQ tại Việt Nam. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng nhấn mạnh cần có cách tiếp cận toàn cầu cho các vấn đề toàn cầu, tăng cường đoàn kết quốc tế và có cách tiếp cận toàn dân trong xử lý các thách thức chung, không hi sinh tiến bộ công bằng an sinh xã hội hay môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Thủ tướng cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ rất thiết thực, hiệu quả của LHQ với Việt Nam trong suốt 45 năm qua và trong công cuộc phòng, chống đại dịch COVID-19.

Về phần mình, Việt Nam đã nỗ lực và có nhiều đóng góp vào các hoạt động của LHQ, mong muốn LHQ sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ hiệu quả Việt Nam, nhất là trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững, phục hồi sau đại dịch, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó biến đổi khí hậu. Chính phủ sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất có thể để LHQ triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác.

LHQ sẽ nỗ lực hỗ trợ Việt Nam phát triển KT-XH bền vững, phục hồi sau đại dịch - Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Bà Pauline Tamesis chúc mừng những nỗ lực, thành tựu của Việt Nam trong ứng phó với đại dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế, đặc biệt là một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng vaccine cao nhất thế giới, đánh giá Việt Nam nổi lên như hình mẫu về sự năng động, tích cực đóng góp cho cộng đồng quốc tế và là hình mẫu của hợp tác giữa LHQ với một quốc gia đang phát triển.

Bà Điều phối viên khẳng định sẽ nỗ lực điều phối các tổ chức LHQ nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội bền vững, phục hồi sau đại dịch và triển khai các trọng tâm hợp tác giữa hai bên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước