Liên Bộ phối hợp chống vi phạm về thuế, hải quan, chứng khoán

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 17/08/2022 19:28 GMT+7

VTV.vn - Chiều nay (17/8), Bộ Công an và Bộ Tài chính đã họp đẩy mạnh phối hợp đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, hải quan và chứng khoán.

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Liên Bộ phối hợp chống vi phạm về thuế, hải quan, chứng khoán - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi họp

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Tài chính trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thuế và chứng khoán đã góp phần để ngành tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách, đáp ứng chi tiêu cho phát triển kinh tế của đất nước, kiểm soát chi tiêu đúng chuẩn mực, góp phần lành mạnh hóa thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp, đảm bảo an ninh tài chính.

Thới gian tới, hai cơ quan sẽ đẩy mạnh phối hợp trong chống gian lận thuế, buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán vận chuyển ma túy, vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp; rà soát ký kết văn bản hợp tác trên tất cả các lĩnh vực nhằm tạo hành lang pháp lý chung để giữ vững an ninh tài chính và phát triển kinh tế của đất nước.

Bộ Tài chính chuyển cơ quan điều tra 35 vụ việc bất thường trên thị trường chứng khoán Bộ Tài chính chuyển cơ quan điều tra 35 vụ việc bất thường trên thị trường chứng khoán

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã có văn bản trả lời đại biểu tỉnh Lâm Đồng về các vấn đề liên quan tới quản lý thị trường vốn, cổ phiếu, trái phiếu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước