Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là nhân tố quan trọng trong phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 14/07/2022 12:18 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch nước đánh giá cao Đảng đoàn MTTQ Việt Nam nỗ lực, trách nhiệm đóng góp xây dựng dự thảo Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Sáng 14/7, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nhắc lại lời dạy của Bác Hồ "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công", Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án khẳng định, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là nhân tố quan trọng trong phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ tịch nước cũng đánh giá cao Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nỗ lực, trách nhiệm đóng góp xây dựng dự thảo Đề án, thể hiện qua 2 chuyên đề nhánh được Ban Chỉ đạo giao nghiên cứu, xây dựng. Nhiều nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 2 chuyên đề này được Tổ Biên tập tổng hợp và đưa vào dự thảo Đề án.

Tại buổi làm việc, một số vấn đề mấu chốt, đột phá trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền liên quan đến vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng được trao đổi, làm rõ. Một số vấn đề đã nhận được sự đồng thuận, thống nhất ngay tại buổi làm việc.

Theo kế hoạch, chiều nay, Thường trực Ban Chỉ đạo sẽ làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về dự thảo của Đề án Chiến lược.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước