Một Việt Nam tích cực, chủ động, trách nhiệm trong ASEAN

Việt Cường, Văn Khương, Trung Thành-Thứ sáu, ngày 12/05/2023 20:18 GMT+7

VTV.vn - Tối 11/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 tại Indonesia.

Trong chưa đầy 2 ngày làm việc, Thủ tướng đã dự 6 hội nghị đa phương, 8 cuộc gặp song phương với lãnh đạo các nước và dự nhiều hoạt động quan trọng khác. Chuyến công tác một lần nữa thể hiện Việt Nam luôn đóng góp tích cực, chủ động và có trách nhiệm trong ASEAN, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 diễn ra trong bối cảnh ASEAN phải đối phó với nhiều khó khăn thách thức. Đại dịch COVID-19 để lại những ảnh hưởng sâu sắc đến kinh tế, xã hội ở các nước thành viên, trong khi kinh tế thế giới chưa phục hồi toàn diện, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, cùng nhiều biến động phức tạp, khó lường. Trong bối cảnh đó, với chủ đề "Một ASEAN Tầm vóc: Tâm điểm của Tăng trưởng", Hội nghị là cơ hội để các nhà lãnh đạo trao đổi, định hướng sự phát triển của ASEAN trong thời gian tới nhằm ứng phó kịp thời, chủ động, hiệu quả với những khó khăn, thách thức, củng cố đoàn kết nội khối, tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực.

Một Việt Nam tích cực, chủ động, trách nhiệm trong ASEAN - Ảnh 1.

Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dự Hội nghị lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu ba vấn đề cốt lõi quyết định bản sắc, giá trị, sức sống và uy tín của ASEAN, đó là giữ vững độc lập, tự chủ chiến lược; vươn mình bứt phá thành tâm điểm của tăng trưởng và thích ứng ngày càng tốt hơn trước những biến động bên ngoài. Thủ tướng nêu rõ đoàn kết, thống nhất, độc lập, tự lực, tự cường và phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm là những giá trị nền tảng làm nên thành công của ASEAN. Củng cố sự đoàn kết, thống nhất là nhiệm vụ của mỗi thành viên, cần đề cao trách nhiệm vì lợi ích chung, sẵn sàng bỏ qua những suy tính riêng tư để ngôi nhà chung ASEAN vững vàng trong mọi hoàn cảnh.

Một Việt Nam tích cực, chủ động, trách nhiệm trong ASEAN - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu ra 3 vấn đề cốt lõi quyết định bản sắc, giá trị, sức sống và uy tín của ASEAN, đó là giữ vững độc lập, tự chủ chiến lược, vươn mình bứt phá trở thành tâm điểm tăng trưởng của khu vực và toàn cầu, và thích ứng ngày càng tốt hơn trước những biến động bên ngoài - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nỗ lực duy trì tăng trưởng kinh tế cũng là mục tiêu quan trọng của Hội nghị cấp cao này. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các nước hợp tác trong hoàn thiện thể chế, chuẩn hóa và hài hòa các quy định đầu tư kinh doanh; đơn giản hóa các thủ tục hành chính để tạo thuận lợi, giảm chi phí đầu vào cho người dân, doanh nghiệp, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tập trung đầu tư trong nội khối, tạo việc làm, sinh kế cho người dân.  Thủ tướng nhấn mạnh mở rộng thị trường nội khối là yêu cầu cấp thiết.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Thủ tướng và các nhà Lãnh đạo đã có 4 cuộc đối thoại quan trọng với các giới khác nhau trong ASEAN. Với các đại diện Hội đồng liên Nghị viện ASEAN, Thủ tướng đã nêu ba định hướng tăng cường hiệu quả phối hợp giữa lập pháp và hành pháp. Với thanh niên, Thủ tướng đề nghị đưa Cộng đồng ASEAN thành "Cộng đồng học tập" nhằm phát triển kỹ năng cho thanh niên ASEAN và "Cộng đồng sáng tạo" để ASEAN là vườn ươm khởi nghiệp giúp thanh niên phát huy sức sáng tạo. Với Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN, Thủ tướng nêu định hướng "Ba cùng", đó là cùng hoàn thiện thể chế, cùng phát triển hạ tầng chiến lược và cùng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Với Nhóm Đặc trách Cao cấp về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2025, Thủ tướng đề nghị nhóm bám sát "ba đột phá" là đột phá trong kết nối, trong thúc đẩy tăng trưởng và trong phát triển con người.

Một Việt Nam tích cực, chủ động, trách nhiệm trong ASEAN - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước dự phiên họp hẹp trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại Hội nghị, Thủ tướng đã cùng các Lãnh đạo trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, tái khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN. Thủ tướng nhấn mạnh bảo vệ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông vừa là lợi ích, vừa là trách nhiệm của tất cả các nước, đề nghị thúc đẩy thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC và phấn đấu đạt được COC thực chất, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.

Nhân dịp dự Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian gặp riêng Lãnh đạo của 8 nước để tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, gắn bó trong ASEAN, đồng thời rà soát, thúc đẩy việc thực hiện các thỏa thuận song phương, trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh quốc phòng, văn hóa, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực và những lĩnh vực mới nổi như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn… Thủ tướng và các nhà lãnh đạo cũng trao đổi và thống nhất sẽ tạo thuận lợi, mở rộng thị trường cho hàng hóa thế mạnh của nhau.

Hội nghị Cấp cao ASEAN 42 đã thành công tốt đẹp, trong đó có sự đóng góp tích cực của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam với những thông điệp, sáng kiến quan trọng cho công cuộc xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất, tự cường. Chuyến công tác cũng thể hiện Việt Nam luôn đóng góp trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tích cực vì hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước