Nâng cao chất lượng giám sát qua chất vấn

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 15/03/2022 21:28 GMT+7

VTV.vn - Việc Ủy ban TVQH tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn ngay tại phiên họp thường niên cho thấy sự đổi mới trong hoạt động giám sát tối cao, bám sát yêu cầu của thực tiễn.

Ngày 16/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành một ngày làm việc để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với những vấn đề thuộc lĩnh vực Công Thương, Tài nguyên và môi trường. Đây là hoạt động chất vấn đầu tiên của Ủy ban Thường vụ quốc hội khóa XV, được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang lại những đổi mới cả về hình thức lẫn nội dung trong hoạt động giám sát tối cao, đáp ứng mong mỏi của cử tri và nhân dân cả nước.

Vụ đấu giá đất với giá cao rồi bỏ cọc ở Thủ Thiêm; Xuất hiện ngày càng nhiều hợp đồng hứa mua hứa bán gây nhiễu loạn thị trường bất động sản; Những vấn đề trong công tác điều hành giá xăng dầu hay giải pháp nào bảo đảm lưu thông, xuất nhập khẩu hàng hóa trong bối cảnh dịch COVID-19 là một số vấn đề sẽ được đặt ra tại phiên chất vấn.

''Mong muốn trong kỳ chất vấn này, các cơ quan chức năng có chủ trương, định hướng để ổn định giá cả. Vừa rồi giá xăng tăng do biến động thế giới nhưng chúng ta cũng cần công khai minh bạch. Đấu giá đất rồi lại bỏ thì phải xử lý thế nào với trường hợp đấy'', ông Lê Đình Can, cử tri TP Hà Nội cho biết.

Theo ông Lê Thanh Vân, Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau: "Các đại biểu Quốc hội quan tâm sẽ chất vấn xoay quanh giải pháp làm sao đảm bảo được nguồn cung và đảm bảo được giá xăng dầu. Hai cái đó tôi cho là nóng''.

Thông thường, các phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong các kỳ họp của Quốc hội vì thế việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hoạt động này ngay tại phiên họp thường niên cho thấy sự đổi mới trong hoạt động giám sát tối cao, bám sát và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn

Ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết: ''Thứ nhất để xem quy định pháp luật có bị chồng chéo vướng mắc, tổ chức thực hiện có vướng gì không để xem xét sửa đổi. Thứ hai, chúng ta đôn đốc, nhắc nhở chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương. Các cơ quan xem đã tổ chức thực hiện tốt chưa. Nếu chưa tốt thì phải hoàn thiện và làm tốt hơn''.

Ông Vũ Tiến Lộc, Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội cho rằng: ''Chúng ta đang chứng kiến chuyển động tích cực trong quan hệ phối hợp công tác giữa Quốc hội và Chính phủ, giúp cho Quốc hội và Chính phủ nhanh chóng cùng với nhau để đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn. Điều này đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh mới, đặc biệt là bối cảnh có rất nhiều thay đổi khó lường và cần xử lý ngay''.

Giám sát tối cao là một trong 3 chức năng quan trọng của Quốc hội. Tới đây, bên cạnh hoạt động chất vấn sẽ có thêm nhiều đổi mới khác, để sau giám sát sẽ tạo được sự chuyển biến thực chất và hiệu quả.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước