Ngành điện đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/12/2020 14:20 GMT+7

VTV.vn - Sau 66 năm hình thành và phát triển, ngành điện Việt Nam đã có những bước phát triển nhanh chóng với nhiều công trình điện lớn.

Sáng 21/12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2020) và đón nhận danh hiệu "Anh hùng Lao động" thời kỳ đổi mới do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng.

Sau 66 năm hình thành và phát triển, ngành điện Việt Nam đã có những bước phát triển nhanh chóng với nhiều công trình điện lớn được đưa vào vận hành đúng tiến độ. Nhờ vậy, đến nay đã có 100% số xã với 99,54% hộ dân và 11/12 huyện đảo có điện lưới sinh hoạt.

Hiện công nghệ tự động hóa, điều khiển từ xa, kỹ thuật số đã được ngành điện ứng dụng rộng rãi. Hầu hết các trạm biến áp 110-220 kV đã thực hiện điều khiển từ xa không cần người trực. Tổn thất điện năng giảm mạnh, xuống còn dưới 6,5%, đứng thứ 3 khu vực ASEAN. Chỉ số tiếp cận điện năng cũng có bước tiến vượt bậc khi xếp thứ 27/190 quốc gia, qua đó góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước