Ngành Tài chính Việt Nam kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống

Quỳnh Trang (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 14/08/2015 14:59 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (14/8), Bộ Tài Chính đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Tới dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định, trong suốt 70 năm xây dựng và phát triển, ngành Tài chính đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, từng bước đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại hóa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển đất nước. Trong giai đoạn hiện nay, ngành Tài chính đang triển khai cải cách mạnh mẽ nền tài chính công, hội nhập sâu rộng vào tài chính khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho ngành Tài chính.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chúc mừng và biểu dương những nỗ lực và những kết quả đáng ghi nhận của những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành Tài chính trong suốt 70 năm qua. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trước yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, là một ngành tổng hợp, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, sứ mệnh và trách nhiệm của ngành Tài chính rất to lớn. Do vậy, ngành Tài chính phải tiếp tục đổi mới nền tài chính quốc gia, phù hợp với yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước, đồng thời phải tiếp tục tham mưu hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật nhằm huy động phân bổ và sử dụng có hiệu quả cao nhất các nguồn lực trong và ngoài nước.

Đồng thời, ngành Tài chính phải đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, đề cao kỷ cương, kỷ luật tài chính, đi đôi với việc xử lý nghiêm các sai phạm, đảm bảo chính sách pháp luật tài chính được thực hiện công bằng, công khai, minh bạch và hiệu quả, đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền, tài sản được nhà nước và nhân dân giao phó quản lý.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước