Ngành Tuyên giáo đã chủ động hơn trong việc nắm bắt và định hướng dư luận xã hội

Ngọc Hà (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 13/07/2016 19:32 GMT+7

Hình ảnh tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Ngành Tuyên giáo đã chủ động hơn trong việc nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, nhất là với những vấn đề, sự kiện lớn của đất nước.

Đây là điểm đáng chú ý được nêu tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương diễn ra sáng 13/7.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, từ nay đến cuối năm, Ban Tuyên giáo trung ương chú trọng kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng, năng lực tham mưu, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hơn nữa kỷ luật, kỷ cương của giao ban báo chí. Bên cạnh đó, cán bộ của Ban xử lý kịp thời các sai phạm về chính trị, những vấn đề nhạy cảm, chống lại các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu Ban Tuyên giáo Trung ương đấu tranh có hiệu quả chống âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; các quan điểm sai trái trong văn học nghệ thuật, các thông tin độc hại trên Internet.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước