Nghị quyết 30 đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 06/01/2023 21:39 GMT+7

Ngày 6/1, thảo luận tại tổ về việc thực hiện Nghị quyết 30 của Quốc hội về các chính sách phòng chống dịch bệnh COVID-19, các đại biểu đánh giá cao việc ban hành Nghị quyết.

Việc này cho thấy sự chủ động, linh hoạt với những giải pháp chưa có tiền lệ, góp phần kiểm soát tốt dịch bệnh. Tuy nhiên, cần làm rõ một số vướng mắc trong quá trình thực thi Nghị quyết.

Cũng trong sáng nay, các đại biểu đã đề cập đến tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế thời gian qua.

Nghị quyết 30 đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch - Ảnh 1.

Toàn cảnh Phiên thảo luận tại Tổ 10. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Bà Nguyễn Hoàng Uyên - đại biểu Quốc hội tỉnh Long An nói: "Cử tri cũng có khá nhiều ý kiến về vấn đề thiếu thuốc trong khám chữa bệnh, BHYT, việc này cũng có một phần lý do không có số đăng ký hoặc thiếu thuốc không được lưu hành và giá đấu thầu quy định khó cho nên các nhà thầu khó tham gia".

Đa số ý kiến đại biểu đồng ý cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước