Ngoại giao Việt Nam mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”

Phương Mai, Lê Tuấn, Việt Thanh-Thứ ba, ngày 19/12/2023 15:04 GMT+7

VTV.vn - Một trong những nhiệm vụ của ngành ngoại giao trong thời gian tới được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đó là luôn luôn kiên định trong nguyên tắc và linh hoạt trong sách lược

Ngoại giao Việt Nam mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Sáng nay (19/12), tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32.

Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đại biểu là Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cán bộ chủ chốt các đơn vị của Bộ Ngoại giao.

Ngoại giao Việt Nam mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN.

Với chủ đề "Phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn  diện, hiện đại, vững manh, thực hiện thắng lơi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng", Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 có ý nghĩa rất quan trọng, là dịp nhìn lại quá trình gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về công tác đối ngoại nói chung và ngoại giao nói riêng; trên cơ sở đó đề xuất các phương hướng, biện pháp thực hiện nhiệm vụ tới đây; đồng thời góp phần vào việc chuẩn bị tổng kết 40 năm thực hiện đường lối đổi mới và chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Với một trường phái đối ngoại, ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam", trong 3 năm qua ngành Ngoại giao và Đối ngoại đã đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, trở thành một điểm sáng đầy ấn tượng trong toàn bộ những kết quả, thành tựu chung của đất nước.

Ngoại giao Việt Nam mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Một trong những nhiệm vụ của ngành ngoại giao trong thời gian tới được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đó là luôn luôn kiên định trong nguyên tắc và linh hoạt trong sách lược. Nguyên tắc là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sách lược là cơ động, linh hoạt điều chỉnh tùy theo từng vấn đề, từng thời điểm và tùy theo đối tượng hay đối tác, tuân thủ những tư tưởng lớn của Bác Hồ: "Dĩ bất biến ứng vạn biến", góp phần giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định, tạo những thời cơ và điều kiện thuận lợi nhất để phát triển đất nước.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước