Nhà Quốc hội Lào - biểu tượng mới của quan hệ Việt Nam - Lào

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 10/08/2021 18:37 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Tòa nhà Quốc hội của Lào là món quà rất có ý nghĩa của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào.

Vào trưa nay (10/8), Tòa nhà Quốc hội của Lào - biểu tượng mới của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa Việt Nam và Lào đã được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith khánh thành và bàn giao cho Quốc hội Lào.

Tòa nhà Quốc hội Lào mới được xây dựng tại Quảng trường Thatluang, địa danh linh thiêng của Lào. Với tổng vốn đầu tư xây dựng gần 112 triệu USD. Đây là món quà rất có ý nghĩa của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào. Trong suốt thời gian thi công từ tháng 11/2017 đến khi khánh thành, lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã nhiều lần kiểm tra tiến độ thi công. Trong đó, năm 2018 và 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đặt mục tiêu và yêu cầu phấn đấu hoàn thành công trình này với chất lượng cao nhất để các đại biểu Quốc hội Lào có thể tham dự kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX tại tòa nhà Quốc hội mới. Nhờ sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo hai Đảng, hai nước và nỗ lực của hai bên, nên Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội Lào khóa IX đã được diễn ra tại tòa nhà Quốc mới.

Nhà Quốc hội Lào - biểu tượng mới của quan hệ Việt Nam - Lào - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, quan hệ Việt - Lào thực sự là mối quan hệ mẫu mực hiếm có, là tài sản vô giá cần nâng niu, trân trọng, trao truyền cho muôn đời con cháu mai sau. Tinh thần anh em cao quý đó, đã được thể hiện sinh động trong công trình Nhà Quốc hội Lào, là sự kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn giữa bản sắc kiến trúc, văn hóa đặc sắc của đất nước Lào tươi đẹp, vật liệu, trang thiết bị hiện đại cùng công nghệ tiên tiến do phía Việt Nam cung cấp. Như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhận xét đây là công trình "4 nhất": "hiện đại nhất, hài hòa bản sắc dân tộc nhất, vững chắc nhất, đầu tư lớn nhất".

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đánh giá cao Ban Chỉ đạo và Ban quản lý dự án xây dựng Nhà Quốc hội Lào, đặc biệt là Bộ Xây dựng Việt Nam và Tổng thầu Binh đoàn 11 với hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ, công nhân, người lao động hai nước đã ngày đêm miệt mài làm việc trên công trường trong cả thời gian dịch COVID-19. Để biểu dương, ghi nhận những thành tích này, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đã trao Huân chương Tự do tặng Bộ Xây dựng, Ban quản lý dự án và Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động tặng Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphanh Phengkhammy, Nguyên Tổng thư ký Quốc hội, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, Tài Chính và Kiểm toán Lào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước