Nhật Bản hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam để giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ miền Trung

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 19/10/2020 16:51 GMT+7

VTV.vn - Sau lễ đón chính thức, hai Thủ tướng đã nhất trí sẽ áp dụng quy chế đi lại ưu tiên giữa hai nước và Nhật Bản hỗ trợ khắc phục hậu quả do mưa lũ ở miền Trung Việt Nam.

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Suga Yoshihide kể từ khi nhậm chức cách đây 1 tháng. Thủ tướng Suga Yoshihide cũng là nhà lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên tới thăm Việt Nam trong gần 1 năm qua, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát trên thế giới, khiến các hoạt động ngoại giao trực tiếp, nhất là các chuyến thăm cấp cao của hầu hết các nước giảm về mức tối thiểu.

Tại cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Suga Yoshihide vào sáng 19/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Suga Yoshihide nhất trí tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì thường xuyên các chuyến thăm cấp cao và tăng cường hợp tác thực chất đi vào chiều sâu, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực bao gồm cả quốc phòng, an ninh, phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là về kinh tế.

Nhật Bản hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam để giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ miền Trung - Ảnh 1.

Sáng 19/10, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. Ảnh: VGP

Nhật Bản hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam để giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ miền Trung - Ảnh 2.

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Suga Yoshihide Nhật Bản cho biết Nhật Bản quyết định cung cấp vật tư hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra ở miền Trung Việt Nam. Nhật Bản có nhiều kinh nghiệm trong phòng chống thiên tai nên sẽ tiếp tục chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Suga Yoshihide đã chứng kiến lễ trao 4 văn kiện hợp tác giữa hai Chính phủ về việc Việt Nam tham gia sáng kiến của Nhật Bản về Quản lý vòng đời chất Flourocarbon, Biên bản ghi nhớ hợp tác pháp luật và tư pháp cùng với viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản cung cấp trang thiết bị phòng chống khủng bố cho công an Việt Nam và Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia cho hạ tầng cảng biển Việt Nam.

Nhân dịp này, hai Thủ tướng cũng chứng kiến các doanh nghiệp của Nhật Bản trao 8 bản ghi nhớ với các địa phương và đối tác Việt Nam về phát triển dự án Trung tâm thương mại Aeon tại TP.HCM, triển khai đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 2 tại Cần Thơ và phát triển dự án Điện khí Quảng Ninh có công suất 1.500 MW.

[INFOGRAPHIC] Quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam và Nhật Bản [INFOGRAPHIC] Quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam và Nhật Bản

VTV.vn - Quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp, thực chất trên nhiều lĩnh vực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước