Nhật Bản muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 01/05/2022 12:41 GMT+7

VTV.vn - Ngay sau lễ đón, sáng 1/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cùng thành viên đoàn hai nước hội đàm.

Sáng 1/5, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30/4-1/5. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Kishida trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản. Ngay sau lễ đón, hai Thủ tướng đã có cuộc hội đàm quan trọng tại Trụ sở Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng và khẳng định chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Kishida Fumio thể hiện sự coi trọng của Nhật Bản trong quan hệ với Việt Nam, cũng như tình cảm tốt đẹp mà Ngài Thủ tướng dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam. Chuyến thăm của Thủ tướng Kishida diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đang tiếp tục phát triển tốt đẹp, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực; hai bên đang tích cực chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023.

Hai nhà lãnh đạo đã đánh giá những tiến triển tích cực trong việc triển khai các thỏa thuận cấp cao đạt được từ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 11/2021, nhất trí cao về các phương hướng và biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ "Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á" bước vào giai đoạn phát triển mới trên tinh thần "Tình cảm, chân thành, tin cậy, thực chất, hiệu quả".

Nhật Bản muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực - Ảnh 1.

Quang cảnh hội đàm (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao; đẩy mạnh hợp tác phục hồi kinh tế hậu COVID-19, đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, tạo đột phát trong phát triển hạ tầng chiến lược, phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin và truyền thông, chuyển đổi số và hợp tác y tế.

Thủ tướng đề nghị Thủ tướng Kishida quan tâm chỉ đạo cung cấp ODA thế hệ mới cho Việt Nam khoảng 500 triệu USD với thủ tục đơn giản, dài hạn, có thể ân hạn và lãi suất thấp. Chính phủ Việt Nam quyết tâm sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA của Nhật Bản, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên hợp tác chặt chẽ giải quyết vướng mắc trong một số dự án ODA, FDI như dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa các bên.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio bày tỏ vui mừng vì chỉ sau chưa đầy nửa năm ông đã hai lần hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính; khẳng định thực sự có mối lương duyên với Việt Nam vì trên các cương vị khác nhau ông đã gắn bó với Việt Nam suốt 25 năm qua.

Thủ tướng Kishida cho biết, Nhật Bản muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, chuyển đổi năng lượng, cơ sở hạ tầng, xuất khẩu nông sản, phòng chống thiên tai, thúc đẩy giao lưu con người, an ninh, quốc phòng và hợp tác trên các diễn đàn khu vực và quốc tế mà hai bên là thành viên.

Sau cuộc hội đàm trong không khí chân thành, tin cậy, thẳng thắn, trách nhiệm, thực chất, hiệu quả, hai Thủ tướng đã chứng kiến các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước trao đổi 21 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực, là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của hợp tác Việt Nam - Nhật Bản.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước