Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 19/05/2023 21:11 GMT+7

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 - 2023. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

VTV.vn - TP Hồ Chí Minh tuyên dương 302 tập thể, cá nhân xuất sắc. Vĩnh Phúc trao giải thưởng các tác phẩm về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

* Ngày 19/5, tại lễ tuyên dương 302 tập thể và cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 -2023, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, học và làm theo Bác giúp có thêm niềm tin, nghị lực, bản lĩnh, sức sống, sức chiến đấu để xây dựng đất nước, xây dựng thành phố.

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Nên (trái), Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao bằng khen cho ông Nguyễn Văn Thanh, Giáo viên trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 - 2023. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Ông Nguyễn Văn Nên đề nghị cán bộ Đảng viên và nhân dân thành phố tiếp tục quán triệt và làm tốt việc học tập, làm theo và nêu gương, đặc biệt là phải phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm như truyền thống được duy trì từ gần nửa thế kỷ nay.

* Sáng 19/5, Kiểm toán nhà nước đã tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Báo điện tử Đảng cộng sản

Hàng năm, Đảng ủy Kiểm toán nhà nước đều xây dựng và ban hành kế hoạch, thường xuyên tổ chức học tập quán triệt các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi bật, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức gắn với rà soát bổ sung quy chế nội bộ, đặc biệt, nhấn mạnh vai trò nêu gương nhất là người đứng đầu cấp ủy chính quyền và đoàn thể các cấp.

* Cùng ngày, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã trao giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2022 - 2025.

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao giải A cho các tác giả đạt giải. Ảnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Theo ban tổ chức, sau 1 năm phát động, giải thưởng đã thu về gần 400 tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí phản ánh phong phú, đa dạng, nhiều gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, qua đó góp phần tạo sự lan tỏa về ý thức tu dưỡng và rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng trong Đảng.

* Cũng trong dịp này, Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi với các nội dung thi về hiểu biết, xử lý tình huống và thuyết trình về những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Đảng ở cấp cơ sở.

Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị và là hoạt động thiết thực kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Bác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước