Ông Nguyễn Đình Trung làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Quỳnh Ngân (t/h)-Thứ sáu, ngày 07/05/2021 19:20 GMT+7

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

VTV.vn - Ông Nguyễn Đình Trung - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch tỉnh Đắk Nông được điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều 7/5, bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã thay mặt Bộ Chính trị công bố quyết định điều động ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2016-2021.

Bà Trương Thị Mai cho biết ông Nguyễn Đình Trung là cán bộ lãnh đạo trẻ được đào tạo cơ bản, rèn luyện qua nhiều vị trí công tác khác nhau, có 24 năm công tác liên tục ở địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Do đó với cương vị mới, ông Nguyễn Đình Trung sẽ tiếp tục phát huy vai trò, năng lực của mình để góp phần xây dựng tỉnh Đăk Lăk phát triển nhanh, bền vững.

Ông Nguyễn Đình Trung làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk - Ảnh 1.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định phân công ông Nguyễn Đình Trung giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Bà Mai chúc ông Trung tiếp tục phát huy năng lực, dành nhiều tâm huyết cho sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết phấn đấu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ lần thứ 17; đến năm 2025, phấn đấu xây dựng Đắk Lắk, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân đạt mức trung bình của cả nước. Đến năm 2030, cơ bản trở thành trung tâm vùng, là tỉnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững của khu vực Tây Nguyên. Đến năm 2045 thực sự là trung tâm vùng Tây Nguyên trên tất cả các lĩnh vực.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đình Trung gửi lời cám ơn đến Ban Bí thư, Bộ Chính trị đã tin tưởng, phân công ông nhận trọng trách mới.

"Tôi nhận thức sâu sắc rằng đây là vinh dự lớn lao, song cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề. Tôi xin hứa tận tâm cố gắng, cầu thị lắng nghe, sâu sát thực tiễn, không ngừng học tập, rèn luyện, giữ gìn đoàn kết thống nhất...", ông Trung nói.

Ông Nguyễn Đình Trung (48 tuổi, quê huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), có trình độ cử nhân Luật, thạc sỹ Hành chính công, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, ông Trung từng trải qua các chức vụ Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp Đắk Nông; Phó giám đốc Sở Tư pháp Đắk Nông; Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Nô; Chánh văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông; Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Đắk Nông; Phó bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước