Ông Vương Đình Huệ tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội với 100% số phiếu

Chí Vinh-Thứ ba, ngày 13/10/2020 08:37 GMT+7

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phát biểu tại đại hội (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Đồng chí Vương Đình Huệ tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội với số phiếu tuyệt đối 71/71 (100%).

Sáng 13/10, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII.

Theo đó, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII được tiến hành vào chiều tối qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy, các Phó Bí thư Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Thành ủy.

Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVI đã được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII với số phiếu tuyệt đối 71/71 (100%). Trước đó, tại Đại hội, 497/497 (đạt 100%) đại biểu đã bỏ phiếu, giới thiệu nhân sự bầu chức danh Bí thư Thành ủy khóa XVII đối với đồng chí Vương Đình Huệ.

Bà Nguyễn Thị Tuyến - Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng bầu các ông Chu Ngọc Anh - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Hà Nội; Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội và Nguyễn Văn Phong - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Hoàng Trọng Quyết - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, vào chiều 12/10, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ danh sách 80 đồng chí được giới thiệu bầu, Đại hội đã bỏ phiếu và biểu quyết nhất trí 100% số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 là 71 đồng chí. So với khoá XVI, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã giảm 6,5% (Trung ương yêu cầu giảm 5%).

Cũng trong sáng nay (13/10), Đại hội cũng sẽ bầu đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Vương Đình Huệ sinh năm 1957, quê xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, là giáo sư - tiến sĩ Kinh tế, ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI, XII, ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Ông Vương Đình Huệ từng là giảng viên Trường đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính) rồi trưởng khoa, phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo của trường này. Sau đó ông lần lượt kinh qua các chức vụ như Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính, trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng.

Vào tháng 2/2020, ông Vương Đình Huệ được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ông Vương Đình Huệ tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội với 100% số phiếu - Ảnh 1.


Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Hà Nội phấn đấu phát triển đồng đều hơn Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Hà Nội phấn đấu phát triển đồng đều hơn

VTV.vn - Đây là phát biểu của ông Vương Đình Huệ tại Hội nghị cho ý kiến về Dự thảo Văn kiện và các dự thảo văn bản phục vụ Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước