Phải đặc biệt coi trọng chất lượng, tiêu chuẩn nhân sự

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 18/07/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Công tác nhân sự cấp ủy là một nội dung rất quan trọng đã được hầu hết cấp ủy chuẩn bị và thực hiện tốt, là tiền để Đại hội bầu được cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy khóa mới.

Đến thời điểm này, gần 100% tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức Đại hội. Nhiều Đại hội cấp trên cơ sở cũng đã được tổ chức. Qua báo cáo của 67 Đảng bộ trực thuộc Trung ương, các Đại hội đã được tổ chức thành công. Từ thực tiễn những Đại hội được tổ chức trong thời gian qua cũng rút ra những bài học kinh nghiệm để tổ chức thành công Đại hội cấp trên cơ sở đại trà cũng như Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương, dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 9 tới đây.

Hà Nội là Đảng bộ lớn nhất của cả nước với 50 đảng bộ trực thuộc và có hơn 2.300 tổ chức cơ sở đảng. Trong đó, Thành ủy xác định có 9 Đảng bộ cấp quận, huyện; 83 Đảng bộ cấp cơ sở là những nơi có vấn đề cần phải quan tâm, kiện toàn tổ chức. Để chuẩn bị cho các Đại hội này, Thành ủy Hà Nội đã chủ động từ sớm chỉ đạo sát sao các cấp ủy. 

Nhiều đoàn công tác của Thành ủy đã được thành lập để vừa tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, khiếu kiện tồn đọng, vừa giúp các cấp ủy củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ để chủ động nhân sự chuẩn bị cho Đại hội.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết: "Chúng tôi yêu cầu các cấp ủy Đảng sớm tăng cường đội ngũ cán bộ có đầy đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chính vì vậy, qua thực tế, 83 tổ chức cơ sở Đảng được chú trọng về vấn đề cần kiện toàn củng cố thì 100% đều tổ chức thành công Đại hội".

Phải đặc biệt coi trọng chất lượng, tiêu chuẩn nhân sự - Ảnh 1.

Không chỉ Hà Nội, Đại hội cấp cơ sở và Đại hội điểm cấp trên cơ sở cũng đã được các địa phương tổ chức thành công. Thế nhưng, bên cạnh kết quả đạt được, việc tổ chức Đại hội tại một số địa phương cũng đã bộc lộ những hạn chế. Có đại hội cán bộ chủ chốt không trúng cử cấp ủy; có nơi bầu cấp ủy không đúng nhân sự được chuẩn bị. Đây là những vấn đề cần hết sức lưu ý trong quá trình tổ chức các Đại hội tới đây.

Ông Phạm Mạnh Khởi, Vụ Trưởng Vụ Tổ chức Cơ sở Đảng, Đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương cho rằng: "Trong công tác nhân sự phải đặc biệt coi trọng chất lượng, lấy tiêu chuẩn, điều kiện làm chính, phát huy trí tuệ tập thể và quyết định theo đa số để đề cử với những người xứng đáng đủ đức, đủ tài, hạn chế đến mức thấp nhất việc để các đồng chí tái cử cấp ủy do năng lực uy tín thấp".

Theo Ban Tổ chức Trung ương, nguyên nhân một số nhân sự được giới thiệu tham gia cấp ủy, cá biệt là Bí thư hoặc Phó Bí thư lại không được bầu tại một số đại hội là do khâu thẩm định nhân sự. Một số cấp ủy chưa quan tâm giải quyết dứt điểm một số vấn đề nổi cộm liên quan đến nhân sự được giới thiệu tham gia cấp ủy khóa mới. Kinh nghiệm từ các đại hội vừa qua thêm một lần nữa cho thấy, các cấp ủy cần thực hiện nghiêm túc quy trình, quy định và các hướng dẫn trong chuẩn bị nhân sự cho Đại hội.

Theo kế hoạch, đến hết tháng 8 sẽ hoàn thành việc tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở để đầu tháng 9 sẽ bắt đầu tiến hành Đại hội cấp tỉnh, thành. Kết quả của Đại hội vừa qua sẽ là kinh nghiệm quý báu để các cấp ủy tổ chức thành công những Đại hội sắp tới.

Kiện toàn tổ chức, nhân sự ở TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng Kiện toàn tổ chức, nhân sự ở TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng

VTV.vn - Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng vừa tiến hành kiện toàn công tác nhân sự.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước