Phải làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn

Quang Hiệu, Việt Anh, Chí Thành-Thứ bảy, ngày 10/06/2023 12:31 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm làm việc với Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia Cục cứu hộ, cứu nạn Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam.

Sáng 10/6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm và kiểm tra công tác ứng trực cứu hộ, cứu nạn tại Cục Cứu hộ - Cứu nạn Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Phải làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn - Ảnh 1.

Chủ tịch nước thăm làm việc với Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia Cục cứu hộ, cứu nạn (Ảnh: TTXVN)

Gần 30 năm qua, các lực lượng làm nhiệm vụ cứu hộ - cứu nạn đã phối hợp với các cơ quan chức năng ứng phó hơn 220 cơn bão, gần 64.000 sự cố, thiên tai, dịch bệnh, cứu được hơn 74.000 người gặp nạn. 

Qua các điểm cầu trực tuyến, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương thành tích các đơn vị đã đạt được, nhất là mới đêm qua (9/6), một tàu cá của ngư dân gặp nạn ở phía Đông Nam đảo Phú Quý, tàu CBS 6001 đã lập tức cơ động cứu vớt 5 ngư dân an toàn.

Phải làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn - Ảnh 2.

Chủ tịch nước phát biểu (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu các lực lượng chú trọng huấn luyện nghiệp vụ cứu hộ, cứu nạn sát với thực tiễn, rèn luyện khả năng cơ động và ý chí, quyết tâm không ngại gian khổ, hiểm nguy. Luôn giữ tác phong, quy định của quân đội, giữ nghiêm kỷ luật, đảm bảo an toàn về người và trang bị, giảm thiểu thiệt hại cho nhân dân và cán bộ chiến sĩ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước