Phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Việt Cường, Văn Khương, Trung Thành-Chủ nhật, ngày 18/12/2022 19:34 GMT+7

VTV.vn - Chiều 18/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, chiều 18/12, tại Bộ Tư lênh Bộ đội Biên phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm, động viên và làm việc với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng qua hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính thân ái gửi tới cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và Bộ đội Biên phòng nói riêng lời chào trân trọng, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh: TTXVN

Phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với cán bộ, sĩ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng chia sẻ, trong thời bình, lực lượng bộ đội biên phòng là một trong những lực lượng vất vả nhất khi phải làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo, trong bối cảnh hiện nay nhiệm vụ hết sức nặng nề. Qua các điểm cầu trực tuyến ở các đồn biên phòng A Pa Chải (Điện Biên), Trường Sa (Khánh Hòa), Ea H'leo (Đắk Lắk), Thủ tướng đã gửi gắm tình cảm của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đang làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo và trao đổi, giao các nhiệm vụ cụ thể.

Phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia - Ảnh 3.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả quan trọng của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Việt Nam trong năm 2022 và nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chủ động làm tốt chức năng tham mưu về chủ trương, đối sách, giải pháp, kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển, đảo; tham gia giải quyết các vấn đề biên giới còn tồn đọng, vướng mắc. 

Kiểm soát chặt chẽ xuất nhập cảnh; chủ động đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên các tuyến biên giới. Tuyên truyền, ngăn chặn, xử lý, không để ngư dân ta vi phạm vùng biển nước ngoài, chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Thủ tướng gợi ý việc vận dụng nhuần nhuyễn các hình thức, phương thức xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới trong thời đại ngày nay; kết hợp sức mạnh, công cụ của luật pháp, đạo lý với sức mạnh của hệ thống chính trị, đặc biệt là sức mạnh của nhân dân và văn hóa Việt Nam, nhất là văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nơi biên giới.

Thủ tướng nhấn mạnh, với truyền thống hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn tin tưởng Bộ đội Biên phòng Việt Nam sẽ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao phó.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước