Phiên họp thứ 4 Hội đồng bầu cử quốc gia

Quang Anh-Thứ hai, ngày 22/03/2021 12:17 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng 22/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, đã chủ trì phiên họp thứ 4 của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử cho tới thời điểm hiện nay, đề nghị, cần quan tâm xây dựng các phương án phòng chống dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho người dân đi bỏ phiếu trong trường hợp dịch bùng phát, hoặc thiên tai xảy ra.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cần có các biện pháp đấu tranh hiệu quả các hoạt động xuyên tạc, phá hoại cuộc bầu cử, quan tâm chỉ đạo việc xử lý khiếu nại tố cáo. Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia cũng cần thông báo để các địa phương đăng ký trong trường hợp có nhu cầu bầu cử sớm, đồng thời xin ý kiến các cơ quan để triển khai việc kê khai tài sản ứng viên theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đánh giá cao công tác tuyên truyền thời gian qua, đề nghị tiếp tục tăng cường tuyên truyền với những hình thức hiệu quả hơn nữa về các hoạt động chuẩn bị cho bầu cử, nhất là đợt hiệp thương lần thứ 3 sắp tới.

Tại phiên họp, Hội đồng bầu cử quốc gia đã thông qua các Nghị quyết hướng dẫn xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân vì lý do bất khả kháng và Nghị quyết về nguyên tắc phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở Trung ương về ứng cử tại địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước