Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả cho sự thành công của AIPA 41

Ban Thời sự/Cổng TTĐT Quốc hội-Thứ sáu, ngày 04/09/2020 19:54 GMT+7

VTV.vn - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ mong muốn như vậy tại buổi tiếp các Đại sứ, đại diện Đại sứ quán các nước tham dự Đại hội đồng AIPA 41.

Sáng nay (4/9), Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đồng lần thứ 41 Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA 41) đã tiếp các Đại sứ, đại diện Đại sứ quán các nước tham dự Đại hội đồng AIPA 41.

Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả cho sự thành công của AIPA 41 - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng - Trưởng ban Tổ chức AIPA 41, tiếp các Đại sứ, đại diện Đại sứ quán các nước tham dự Đại hội đồng lần thứ 41 Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (Đại hội đồng AIPA 41) tại Việt Nam. Ảnh: Quochoi.vn.

Cùng dự buổi tiếp có Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức AIPA 41; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến - Trưởng tiểu ban Thông tin, Tuyên truyền; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà - Trưởng tiểu ban Nội dung; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thị Thúy Chinh...

Thay mặt Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch AIPA 41 Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng vui mừng chào đón các Đại sứ, đại diện cơ quan ngoại giao tại buổi gặp gỡ trước thềm Đại hội đồng AIPA 41. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các vị Đại sứ, Trưởng đại diện các cơ quan ngoại giao tại Hà Nội vì sự chia sẻ khó khăn với Việt Nam và sự phối hợp tích cực, chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội Việt Nam trong các hoạt động của Năm Chủ tịch AIPA 2020 thời gian qua và đặc biệt là Đại hội đồng AIPA 41 sẽ tổ chức theo hình thức trực tuyến từ ngày 8 đến ngày 10/9/2020 sắp tới.

Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả cho sự thành công của AIPA 41 - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các vị Đại sứ, Trưởng đại diện các cơ quan ngoại giao tại Hà Nội vì sự chia sẻ khó khăn với Việt Nam và sự phối hợp tích cực, chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội Việt Nam trong các hoạt động của Năm Chủ tịch AIPA 2020 thời gian qua. Ảnh: Quochoi.vn.

Nhấn mạnh Đại hội đồng AIPA 41 là hoạt động quan trọng nhất trong Năm Chủ tịch AIPA 2020 do Quốc hội Việt Nam đảm nhiệm, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả của các Đại sứ các nước với các cơ quan hữu quan của Quốc hội Việt Nam trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng AIPA 41 để Đại hội đồng thành công tốt đẹp. Qua đó góp phần xây dựng ngôi nhà chung ASEAN, thúc đẩy hài hòa hóa pháp luật, tăng cường giám sát thực thi các cam kết, các kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng và chính sách hợp tác của ASEAN. Các Đại sứ, đại diện Đại sứ quán các nước dự Đại hội đồng AIPA 41 tại Việt Nam khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với các cơ quan hữu quan của Quốc hội Việt Nam trong công tác chuẩn bị.

Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả cho sự thành công của AIPA 41 - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và các vị Đại sứ, Trưởng đại diện các cơ quan ngoại giao. Ảnh: Quochoi.vn.

Trước đó vào sáng nay, chủ trì họp Đoàn Việt Nam dự Đại hội đồng AIPA 41, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: Đoàn Việt Nam tham dự với phương châm chủ động, tích cực đóng góp thực chất vào nội dung của AIPA; tôn trọng, vận dụng khéo léo các nguyên tắc, quy trình và phương thức hoạt động của ASEAN, AIPA; đồng thời thúc đẩy đoàn kết, thống nhất, dẫn dắt những nỗ lực chung để AIPA bổ trợ ASEAN trong tiến trình xây dựng cộng đồng, đặc biệt trước mắt là vượt qua các tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước