Quan điểm về văn hóa trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bích Vân, Minh Đức, Thanh Xuân-Thứ ba, ngày 03/09/2024 09:25 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ để cao vai trò đặc biệt trong xây dựng văn hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn chỉ rõ cần xây dựng văn hóa con người là nền móng để xây dựng văn hóa quốc gia.

Ngày 2/9 kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh, 55 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 55 năm thực hiện di chúc của Người. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đau đáu và dành hết tâm sức cho sự nghiệp phát triển văn hóa dân tộc. Vì vậy, trong Di chúc, Người căn dặn: "Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân".

Luận điểm cô đọng, xúc tích trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế và văn hóa một lần nữa cho thấy sự quan tâm của Người với văn hóa, khi Người đặt văn hóa trong mối quan hệ biện chứng với các lĩnh vực kinh tế chính trị, coi văn hóa là một mặt hợp thành toàn bộ đời sống xã hội.

Không chỉ trong Di chúc, ngay sau khi thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt ra vấn đề phải sớm xây dựng được nền văn hóa Việt Nam với 3 thuộc tính: dân tộc, khoa học và đại chúng.

Quan điểm về văn hóa trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

"Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" - Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định điều đó ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, tại các Hội nghị Văn hóa toàn quốc những năm 1946, 1948. Luận điểm này của Người thể hiện tầm nhìn vượt thời đại khi nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của văn hóa trong sự phát triển của mỗi quốc gia.

Việc phát triển văn hóa dân tộc, văn hóa quốc gia cần coi trọng, đề cao phẩm giá con người. Những đức tính "tự phê bình và phê bình", "đoàn kết", "thương yêu lẫn nhau" được Bác nhấn mạnh trong công tác xây dựng Đảng.

Mỗi Đảng viên cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; với Đoàn viên, thanh niên phải tập trung đào tạo ra những con người vừa hồng, vừa chuyên. Việc bồi dưỡng nhân cách, đạo đức làm nên những phẩm cách của dân tộc, là nền móng để xây dựng văn hóa, dùng sức mạnh của văn hóa để sửa chữa thói quan liêu, xa xỉ, đặc biệt là dùng sức mạnh văn hóa để chống tham nhũng.

55 năm qua, bản Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh soi rọi vào hành trình xây dựng đất nước. Tư tưởng của Người về văn hóa dẫn dắt, định hướng việc xây dựng, phát triển, nâng cao tầm vóc nền văn hóa Việt Nam.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước