Quảng Bình trao thiết bị phòng, chống dịch COVID-19 tặng tỉnh Khăm Muộn, Lào

PV (Theo TTXVN)-Thứ sáu, ngày 30/04/2021 09:10 GMT+7

Cảnh vắng vẻ trên đường phố trong thời gian phong tỏa phòng dịch COVID-19 tại Luang Prabang, Lào, ngày 27/4/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Chiều 29/4, tại cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức trao tặng thiết bị phòng, chống dịch COVID-19 cho tỉnh Khăm Muộn, Lào.

Chiều 29/4, tại cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức trao tặng thiết bị phòng, chống dịch COVID-19 cho tỉnh Khăm Muộn, Lào. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình và đồng chí Văn Xay Phong Xa Vẳn, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn đã dự.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng đã trao tặng thiết bị phòng, chống dịch COVID-19 cho tỉnh Khăm Muộn bao gồm: máy phun hóa chất, máy tạo oxy, nhiệt kế, khẩu trang y tế, trang phục chống dịch và một số nhu yếu phẩm khác. Tổng giá trị các phần quà trao tặng cho tỉnh Khăm Muộn là 2 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, một số nước trong khu vực, trong đó, Lào đã xuất hiện nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Với tinh thần đồng chí, thắm tình hữu nghị, đoàn kết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam - Lào nói chung, tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn nói riêng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã chia sẻ trước những khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khăm Muộn do dịch COVID-19 gây ra.

Trao đổi những kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng cho rằng, những phần quà mà tỉnh Quảng Bình trao tặng lần này sẽ góp phần giúp tỉnh Khăm Muộn vượt qua khó khăn trước mắt, sớm chiến thắng đại dịch. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tỉnh Khăm Muộn tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Khăm Muộn vượt qua khó khăn do dịch COVID-19; đề nghị lực lượng vũ trang hai tỉnh đoàn kết, chung sức xây dựng biên giới trên bộ giữa nước Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, an toàn trong dịch COVID-19…

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm MuộnVăn Xay Phong Xa Vẳn cám ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Bình dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khăm Muộn. Bí thư, Tỉnh trưởng đã thông tin thêm về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Khăm Muộn, đồng thời khẳng định sẽ sử dụng các thiết bị mà Quảng Bình trao tặng tỉnh Khăm Muộn một cách hiệu quả, thiết thực nhất, góp phần đầy lùi dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước