Quốc hội thảo luận cơ chế chính sách đặc thù cho một số địa phương

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 27/10/2021 14:30 GMT+7

VTV.vn - Sáng 27/10, Quốc hội đã thảo luận dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù cho các tỉnh thành gồm Hải Phòng, Thanh Hoá, Nghệ An và Thừa Thiên - Huế.

Đây là dự thảo Nghị quyết quan trọng, nhằm thể chế hoá Nghị quyết của Đảng, góp phần huy tiềm năng, thế mạnh đặc thù của các địa phương này, từ đó lan toả, tạo động lực phát triển kinh tế các vùng miền trên cả nước.

Các ý kiến đều cho rằng việc ban hành một Nghị quyết của Quốc hội sẽ là tạo nền tảng thuận lợi để các cực tăng trưởng tiềm năng phát triển.

Quốc hội thảo luận cơ chế chính sách đặc thù cho một số địa phương - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh Bùi Thị Quỳnh Thơ phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Bên cạnh đó, với nhiều nhóm chính sách quan trọng từ tài chính, đất đai, quy hoạch đến tổ chức bộ máy, còn nhiều ý kiến băn khoăn ý kiến để nghị quyết được xây dựng chặt chẽ, thực hiện hiệu quả, phát huy được thế mạnh địa phương nhưng đồng thời phải cân bằng, hài hoà giữa các vùng miền.

Theo chương trình, chiều nay, Quốc hội thảo luận trực tuyến về: Tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020; Việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện Nghị quyết về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 2 năm 2019-2020.

Ngày 22/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về cơ chế đặc thù cho Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và TT-Huế Ngày 22/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về cơ chế đặc thù cho Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và TT-Huế

VTV.vn - Trong ngày 22/10, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); cơ chế đặc thù cho Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và TT-Huế...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước