Quốc hội Việt Nam luôn đánh giá cao sự hỗ trợ của Tổ chức Tài chính quốc tế

Vũ Hoàn-Thứ tư, ngày 13/04/2022 13:40 GMT+7

VTV.vn - Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao các hỗ trợ của IFC trong việc thực hiện các đề án tái cơ cấu và phát triển.

Ngày 13/4, tại Nhà Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, đã đón tiếp Phó Chủ tịch Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) khu vực châu Á – Thái Bình Dương Alfonso Garcia Mora.

Tại buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch IFC Alfonso Garcia Mora cho biết, hiện nay, IFC đã thực hiện các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam thay vì thông qua các nhà đầu tư nước ngoài như trước đây. Điều này cho thấy bước tiến trong sự phát triển và hợp tác giữa Việt Nam và IFC. Ông Alfonso Garcia Mora cũng bày tỏ mong muốn được trao đổi thêm về tình hình xử lý nợ xấu, việc xây dựng và sửa đổi Luật Đất đai.

Quốc hội Việt Nam luôn đánh giá cao sự hỗ trợ của Tổ chức Tài chính quốc tế - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tiếp Phó Chủ tịch Tổ chức Tài chính quốc tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương (ảnh: báo Đại biểu nhân dân)

Đáp lại, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao việc Phó Chủ tịch Alfonso Garcia Mora thăm Việt Nam, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác lâu dài giữa IFC và Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn đánh giá cao sự hỗ trợ của IFC đối với Việt Nam trong thời gian qua. IFC đã và đang là nhà đầu tư lớn, người bạn đồng hành có đóng góp tích cực cho sự phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam. IFC cũng thường xuyên hỗ trợ Việt Nam thực hiện cam kết tại Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu – COP 26.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị IFC hỗ trợ Việt Nam thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia về: phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Quốc hội Việt Nam luôn đánh giá cao sự hỗ trợ của Tổ chức Tài chính quốc tế - Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi gặp mặt (ảnh: báo Đại biểu nhân dân)

Phó Chủ tịch IFC Alfonso Garcia Mora nêu rõ, các vấn đề được Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đặt ra trùng khớp với mục tiêu hoạt động của IFC tại Việt Nam. Trong thời gian tới, IFC sẽ tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn, thúc đẩy hợp tác với Ủy ban Kinh tế nói riêng, Quốc hội Việt Nam nói chung trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, trong đầu tư, hỗ trợ kinh tế tư nhân, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tạo dựng hệ sinh thái cho sự phát triển bền vững của Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước