Quốc hội Việt Nam và dấu ấn trong AIPA

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/11/2022 05:45 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ bế mạc Đại hội đồng AIPA 42. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Đại hội đồng Liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 43 (AIPA-43) diễn ra từ ngày 20/11 đến ngày 25/11 tại Campuchia.

Tham gia AIPA trong những năm qua, Quốc hội Việt Nam không chỉ tổ chức thành công kỳ Đại hội đồng AIPA bằng hình thức trực tuyến đầu tiên mà còn có nhiều sáng kiến và đóng quan trọng trong tổ chức này.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, theo sáng kiến của Việt Nam, lần đầu tiên Đại hội đồng AIPA 41 vào tháng 9/2020 được tổ chức theo trực tuyến tại 43 điểm cầu của các quốc gia.

Tổ chức thành công AIPA 41, với 26 Nghị quyết được thông qua, Quốc hội Việt Nam không chỉ thể hiện sự đoàn kết, hợp tác mà còn mang đậm dấu ấn chủ nhà khi đề xuất thành lập Hội nghị Nghị sĩ trẻ AIPA.

Sau AIPA 41, tại AIPA 42, Việt Nam đã thể hiện quyết tâm và sự đồng hành cùng AIPA trong nỗ lực khống chế đại dịch COVID-19. Tại hội nghị này, Việt Nam đã đề đề nghị Nghị viện các nước trao quyền nhiều hơn cho Chính phủ để đẩy lùi dịch bệnh.

Sau 2 năm gián đoạn, AIPA 43 là cơ hội tốt để lãnh đạo Nghị viện các nước thành viên trong đó có Quốc hội Việt Nam trực tiếp gặp gỡ để chia sẻ kinh nghiệm trong phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội.

Ông Cheam Yeap - Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia - cho biết: "Sự tham gia của Việt Nam sẽ ủng hộ việc thông qua các nghị quyết tại Đại hội đồng AIPA, đặc biệt là các nghị quyết liên quan việc thúc đẩy và đề cao vai trò của phụ nữ và thanh niên, thành lập Ủy ban Thường trực của AIPA chuyên trách, công tác phụ nữ, công tác thanh niên. Tôi xin hoan nghênh Quốc hội Việt Nam đã đề xuất sáng kiến thành lập nhóm nghị sĩ trẻ tại Đại hội đồng AIPA vừa qua. Phần việc này tiếp tục được triển khai và hy vọng sẽ định hình rõ ràng hơn tại Đại hội đồng AIPA lần thứ 43 này".

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu tham dự AIPA-43 lần này sẽ tiếp tục có những sáng kiến góp phần vào tiến trình phát triển Cộng đồng ASEAN tự cường, bao trùm và bền vững.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước