Quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn để cứu chữa bệnh nhân nặng, hạn chế tối đa tỷ lệ tử vong

Việt Cường, Tô Dũng, Việt Thanh - Ảnh: TTXVN-Thứ ba, ngày 31/08/2021 19:41 GMT+7

VTV.vn - Đây là thông điệp mà Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi gắm đến đội ngũ y, bác sĩ khi tới kiểm tra Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nội.

Chiều 31/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra tại Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 tại Hà Nội, trực thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, trước khi chính thức tiếp đón bệnh nhân từ ngày 1/9.

Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 có quy mô 500 giường bệnh, thiết kế thành 19 khối nhà điều trị và các khu phụ trợ về chuyên môn, hậu cần.

Quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn để cứu chữa bệnh nhân nặng, hạn chế tối đa tỷ lệ tử vong - Ảnh 1.

Báo cáo Thủ tướng, lãnh đạo bệnh viện cho biết bệnh viện có hai mục tiêu. Một là tuyến cuối trong bậc thang điều trị người bệnh COVID-19 tại khu vực thành phố Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc.

Hai là thực hiện chức năng của trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 Quốc gia với nhiệm vụ cụ thể là: tổ chức thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 nặng, nguy kịch, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật trong cấp cứu, hồi sức tích cực và điều trị người bệnh COVID-19 cho các cơ sở thu dung, điều trị trị, chăm sóc người bệnh COVID-19 trong khu vực được phân công.

Thủ tướng đã đến kiểm tra hệ thống máy xét nghiệm COVID-19 tại phòng thí nghiệm của bệnh viện, tại các khu vực điều trị bệnh nhân, khu vực chứa oxy y tế.

Quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn để cứu chữa bệnh nhân nặng, hạn chế tối đa tỷ lệ tử vong - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra hệ thống trang thiết bị của Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn để cứu chữa bệnh nhân nặng, hạn chế tối đa tỷ lệ tử vong - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Khu điều trị với các giường bệnh tiêu chuẩn và trang thiết bị y tế hiện đại. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của TP Hà Nội, Bộ Y tế và Bộ Xây dựng cùng đội ngũ y, bác sĩ, các kỹ sư, kỹ thuật viên và công nhân đã kịp thời hoàn thành bệnh viện với quy mô và cơ sở vật chất khang trang, chỉ sau một tháng xây dựng.

Đồng thời, Thủ tướng đề nghị các bác sĩ tại bệnh viện không chỉ làm nhiệm vụ cấp cứu hồi sức bệnh nhân nặng tại bệnh viện mình, mà còn nhiệm vụ rất quan trọng nữa là hướng dẫn, tập huấn cho đội ngũ y, bác sĩ ở các cơ sở điều trị của địa phương, nhất là tại các xã phường, thị trấn đang thực hiện theo phương châm "mỗi xã, phường làm một pháo đài" và các bệnh viện dã chiến, trung tâm y tế lưu động.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn về hồi sức tích cực, chăm sóc bệnh nhân cho các bác sĩ, điều dưỡng ở các chuyên khoa khác và các sinh viên tại các trường y dược để tăng cường, huy động thêm nhân lực y tế tham gia chống dịch.

Thủ tướng mong muốn, với trái tim nhiệt huyết, với sứ mệnh cao cả "lương y như từ mẫu", tập thể cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng tại Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 tại Hà Nội, cũng như đội ngũ cán bộ y tế trên cả nước sẽ nỗ lực, cố gắng hết mình, phát huy những kinh nghiệm quý báu trong thời gian qua, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn để chăm sóc người bệnh, cứu chữa bệnh nhân nặng, hạn chế tối đa bệnh nhân tử vong, tất cả vì sức khỏe của nhân dân, của cộng đồng, góp phần cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 tại Hà Nội Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 tại Hà Nội

VTV.vn - Chiều 31/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đến kiểm tra Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 quy mô 500 giường tại quận Hoàng Mai (Hà Nội).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước