Tăng cường hợp tác các địa phương biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Đài PT-TH Cao Bằng-Thứ sáu, ngày 25/02/2022 20:04 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Bí thư Tỉnh ủy 4 tỉnh Việt Nam và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giai đoạn 2022 - 2026.

Ngày 25/2, 4 tỉnh biên giới Việt Nam gồm Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức hội nghị trực tuyến Gặp gỡ đầu xuân giữa các Bí thư Tỉnh ủy và Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban Công tác liên hợp.

Bí thư Tỉnh ủy 4 tỉnh Việt Nam và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giai đoạn 2022 - 2026. Các địa phương kiến nghị bộ, ngành chức năng khẩn trương đàm phán, ký kết Hiệp định kiểm dịch các loại hoa quả để nâng cao hiệu suất thông quan.

Phát huy đầy đủ hiệu quả cơ chế điều phối trao đổi công tác phòng, chống dịch bệnh qua biên giới, thực hiện mở rộng hợp tác xét nghiệm và tiếp nhận điều trị. Tiếp tục tuần tra, quản lý đối với người, hàng hóa, phương tiện vận tải và tàu thuyền trên biển, cửa khẩu và lối mở biên giới, ngăn chặn hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

Trong thời gian qua, sự hợp tác giữa các địa phương được lãnh đạo cấp cao hai bên ghi nhận đã góp phần xây dựng, bảo vệ khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phồn vinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước