Tăng cường hợp tác đào tạo Việt Nam - Mozambique

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 20/06/2022 19:15 GMT+7

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng tiếp Chủ tịch Quốc hội Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Mozambique đã đóng góp thiết thực cho quan hệ hai nước.

Tiếp Chủ tịch Quốc hội Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Mozambique đã đóng góp thiết thực cho quan hệ hai nước. Học viện đã tổ chức hai khóa đào tạo về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, xây dựng hệ thống lãnh đạo quản lý tại các địa phương cho các cán bộ Mozambique với kết quả khả quan.

Thời gian tới, hai bên sẽ hợp tác biên dịch các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh sang các thứ tiếng; dành các suất học bổng tiến sỹ cho cán bộ Đảng Frelimo.

Chủ tịch Quốc hội Mozambique mong muốn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, với kinh nghiệm về tư vấn chính sách công, có thể đưa ra những khuyến nghị giúp Mozambique ngày càng ổn định và phát triển.

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác, hữu nghị, truyền thống với Mozambique Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác, hữu nghị, truyền thống với Mozambique

VTV.vn - Sáng 20/6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias và đoàn đại biểu Quốc hội Cộng hòa Mozambique.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước