Tăng cường hợp tác thương mại đầu tư Việt Nam - UAE

Việt Cường, Văn Khương-Thứ hai, ngày 05/06/2023 13:01 GMT+7

VTV.vn - Sáng 5/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi tiếp ông Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Quốc vụ khanh phụ trách Thương mại quốc tế, Bộ Ngoại thương UAE.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh UAE là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh và tình hình thế giới, nhưng kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đã đạt gần 5 tỷ USD.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, trong đó thúc đẩy đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - UAE một cách nhanh nhất; đề nghị UAE mở rộng thị trường cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. 

Tăng cường hợp tác thương mại đầu tư Việt Nam - UAE - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Quốc vụ khanh phụ trách thương mại quốc tế Bộ Ngoại thương UAE.

Việt Nam khuyến khích các quỹ đầu tư, doanh nghiệp UAE đầu tư vào các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như năng lượng tái tạo, logistics, hạ tầng giao thông, vận tải biển, ứng phó biến đổi khí hậu, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn. 

Thủ tướng cho biết Việt Nam có thể mạnh về nguồn nguyên liệu thực phẩm Halal, mong muốn UAE hợp tác với Việt Nam về công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực để sản xuất. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác về lao động, về văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân.

Ông Al Zeyoudi khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của UAE, nhất là trong phát triển thương mại với ASEAN, cho rằng hai bên có nhiều điểm tương đồng để hỗ trợ nhau phát triển. Quốc vụ khanh cho biết, UAE mong muốn đẩy nhanh đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện giữa hai nước và tăng cường hợp tác với Việt Nam trên các mà Thủ tướng đã cho ý kiến.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước