Tăng cường hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga

Thường trú Đài THVN tại Nga-Thứ ba, ngày 28/09/2021 20:15 GMT+7

VTV.vn - Ngày 28/9, Bộ trưởng Ngoại giao nước ta Bùi Thanh Sơn đã có hội đàm với với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov.

Tại cuộc gặp, hai bên đánh giá hợp tác Việt Nam - Nga tiếp tục phát triển năng động bất chấp tác động của dịch bệnh COVID-19. Trong đó, quan hệ chính trị có độ tin cậy rất cao; hợp tác kinh tế được giữ vững được đà tăng trưởng với kim ngạch thương mại hai chiều tiếp tục tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 2,6 tỷ USD.

Về hợp tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp cũng như tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng, an ninh, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, cũng như sớm khôi phục việc đi lại bình thường của công dân hai nước.

Ghi nhận các đề nghị của Việt Nam về ưu tiên cung cấp vaccine Sputnik V và chuyên giao công nghệ sản xuất vaccine, phía Nga khẳng định sẽ nỗ lực đẩy nhanh hơn nữa vấn đề này nhằm sớm đáp ứng nhu cầu vaccine của Việt Nam, đồng thời tiến tới cung cấp vaccine cho các nước khác trong khu vực

Tại Nga, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đã có cuộc hội kiến với Phó Chủ tịch Hội đồng Liên Bang Nga Konstantin Kosachev và làm việc với Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga Kirill Dmitriev về xúc tiến, hỗ trợ đầu tư và thúc đẩy tiến độ chuyển giao vaccine Sputnik V, công nghệ sản xuất vacicne của Nga cho Việt Nam


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước