Tăng cường quan hệ hợp tác Liên Hợp Quốc - Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/09/2021 18:13 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và bà Ghada Fathi Waly, Trưởng Văn phòng đại diện Liên hợp quốc tại Vienna (Áo). (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chiều 6/9 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp với Trưởng Văn phòng đại diện Liên hợp quốc tại Áo, bà Ghada Fathi Waly.

Trao đổi với Trưởng Văn phòng đại diện Liên Hợp Quốc tại Áo Ghada Fathi Waly bên lề Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Liên hợp quốc luôn đóng vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại và đồng hành với Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, cảm ơn sự hỗ trợ và tư vấn kịp thời, hiệu quả của Liên hợp quốc trong việc tiếp cận các nguồn lực tài chính cho giảm nghèo, phát triển bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Liên Hợp Quốc tiếp tục phát huy vai trò trong gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế, hỗ trợ các nước, trong đó có Việt Nam thực hiện Chương trình Nghị sự vì sự phát triển bền vững, nhất là trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi sâu sắc do đại dịch COVID-19 gây ra.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm và ma túy tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong phòng, chống các loại tội phạm.

Trưởng Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Áo- bà Ghada Fathi Waly khẳng định cam kết trong việc tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam, hy vọng Việt Nam sớm tham gia mạng lưới phòng, chống tội phạm tại Đông Nam Á cũng như gia nhập Nghị định thư về việc ngăn ngừa, phòng chống và trừng trị việc buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Bà Ghada Fathi Waly cho rằng Liên hợp quốc và Việt Nam có rất nhiều lĩnh vực hợp tác, tuy nhiên trước mắt cần dành ưu tiên trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo và trao quyền cho phụ nữ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước