Tăng cường quan hệ Quốc hội Việt Nam - Nhật Bản

Đức Cường (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 26/08/2015 19:02 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (26/8), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc làm việc với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Masaaki Yamazaki.

Trong cuộc gặp Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Quốc hội Nhật Bản ủng hộ việc duy trì viện trợ ODA ở mức cao cho Việt Nam trong các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, tái cơ cấu nền kinh tế; mong muốn Nhật Bản tiếp tục mở rộng việc tiếp nhận thực tập sinh, điều dưỡng viên Việt Nam đến làm việc tại Nhật Bản.

Trước đó, tại cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vào ngày hôm qua (25/8), Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Tadamori Oshima đánh giá mối quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nhật Bản đang phát triển hết sức mạnh mẽ. Hai bên nhất trí giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, đóng góp cho sự phát triển ổn định và phồn vinh trên thế giới.

Còn tại buổi tiếp Chủ tịch Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Hideaki Domichi, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị JICA nhân rộng mô hình theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em ra 63 tỉnh, thành sau khi kết thúc quá trình thử nghiệm.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến với Thống đốc tỉnh Gunma. Đây là địa phương đứng thứ 5 của Nhật Bản có nhiều người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước