Tạo bước tiến mới trong sự phát triển của TP Hồ Chí Minh

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 16/01/2023 19:19 GMT+7

Ảnh: VGP

VTV.vn - Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hương, nhiệm vụ phát triển TP Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã diễn ra sáng 16/1.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường vụ Quốc hội; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ, Nghị quyết 31 đã nêu rõ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển thành phố, do đó cần tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết; kịp thời cụ thể hóa thành các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó xác định tạo điều kiện thuận lợi để Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm cơ chế, chính sách vượt trội. 

Cùng với công tác quy hoạch đi trước một bước với tư duy đột phá, thúc đẩy liên kết vùng, thành phố cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy tính năng động, sáng tạo vì lợi ích chung của cán bộ, tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục hoàn thiện bộ máy chính quyền tinh gọn, năng động, hiệu quả. 

Với tinh thần Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước và cả nước vì Thành phố Hồ Chí Minh, cần quyết tâm, tập trung cao, tạo bước tiến mới trong sự phát triển của thành phố. Các bộ ngành cũng cần phối hợp với thành phố để thực hiện, triển khai nghị quyết với hiệu quả cao nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước