Tạo điều kiện để doanh nghiệp Hoa Kỳ phát triển tại Việt Nam

Ngọc Thành, Đức Thuận, Trần Nam-Thứ năm, ngày 23/03/2023 19:07 GMT+7

VTV.vn - Chiều 23/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN.

Đại diện Đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN khẳng định niềm tin của các doanh nghiệp Hoa Kỳ đối với triển vọng tăng trưởng của Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam là thị trường chiến lược trong khu vực và nhiều doanh nghiệp cam kết sẽ đầu tư lâu dài. Các doanh nghiệp cũng gửi đến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ một số kiến nghị trong lĩnh vực chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, thuế, đấu thầu, logistics và y tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vui mừng nhận thấy quan hệ kinh tế - thương mại đang là trụ cột với kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đạt con số kỷ lục 123 tỷ USD. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn doanh nghiệp thường xuyên trao đổi, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ Việt Nam nhằm góp phần tiếp tục hoàn thiện chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Tạo điều kiện để doanh nghiệp Hoa Kỳ phát triển tại Việt Nam - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: TTXVN

Hoan nghênh đối thoại chính sách theo hướng hai bên cùng có lợi, khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp làm ăn ổn định, lâu dài và thành công tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đoàn doanh nghiệp cấp cao của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn. Hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp, sáng tạo, sử dụng công nghệ hiện đại, công nghệ sạch có giá trị gia tăng, cạnh tranh cao. Chủ tịch Quốc hội đồng thời trả lời làm rõ một số kiến nghị, trong đó có vấn đề chuyển đổi năng lượng công bằng.

Tạo điều kiện để doanh nghiệp Hoa Kỳ phát triển tại Việt Nam - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm với đại biểu. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Quốc hội Việt Nam đã, đang và sẽ thông qua nhiều dự án Luật như Luật tần số vô tuyến điện, Luật Giao dịch điện tử sửa đổi, Luật Viễn thông sửa đổi nhằm hỗ trợ và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số. Đồng thời, chuẩn bị sửa Luật Dược, xây dựng Luật Trang thiết bị y tế nhằm khắc phục một số bất cập hạn chế trong lĩnh vực này trên tinh thần tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, người dân.

Cũng trong chiều nay, tiếp Đoàn Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương hoan nghênh doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm, mở rộng đầu tư tại Việt Nam; đề nghị Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN tăng cường hơn nữa vai trò cầu nối thúc đẩy một cách hiệu quả, thiết thực quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, phù hợp với nhu cầu, lợi ích của cả hai bên.

Đại diện Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN khẳng định cam kết sẽ tiếp tục đồng hành và phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước