Tây Ninh phải có kịch bản phòng chống dịch hiệu quả hơn

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 11/07/2021 14:54 GMT+7

VTV.vn - Sáng 11/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã đến kiểm tra tình hình phòng chống dịch và phát triển sản xuất kinh doanh tại tỉnh Tây Ninh.

Trước khi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tây Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thị sát, kiểm tra một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Tây Ninh, Thủ tướng đã động viên, chia sẻ và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, y bác sĩ đang ngày đêm điều trị cho 42 bệnh nhân COVID. Đồng thời đề nghị, bệnh viện đảm bảo an toàn tuyệt đối trong chữa bệnh, để dịch không lây lan sang đội ngũ y tế và lây ra ngoài khu dân cư; tuân thủ chặt chẽ, nghiêm túc quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế, cố gắng điều trị thật tốt cho cho bệnh nhân, hạn chế thấp nhất ca tử vong.

Tây Ninh phải có kịch bản phòng chống dịch hiệu quả hơn - Ảnh 1.

Đến thăm Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Tây Ninh, Thủ tướng chia sẻ và cảm thông với sự hy sinh, vất vả của những chiến sĩ áo trắng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại cuộc làm việc với Đoàn công tác của Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cho biết, đến nay, tỉnh đã ghi nhận 186 ca mắc COVID-19, trong đó có 27 ca trong cộng đồng. Ngoài 9 chốt kiểm tra người đi về từ các địa phương khác, tỉnh đã chú trọng công tác kiểm soát dịch tại biên giới và các khu công nghiệp, khu kinh tế. Khó khăn nhất hiện nay của tỉnh là năng lực xét nghiệm còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu xét nghiệm tăng cao. Thiếu một số sinh phẩm, vật tư y tế phục vụ công tác xét nghiệm, sàng lọc. Vì vậy, tỉnh kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ thêm test nhanh kháng nguyên. Trước những kiến nghị của tỉnh, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời ngay.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương những thành tích của tỉnh Tây Ninh đã được trong giai đoạn vừa qua. Tuy nhiên, tỉnh cần phải khắc phục một số hạn chế trong công tác quy hoạch, một số chỉ số liên quan đến năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính còn thấp, cần chủ động hơn trong chuẩn bị phòng chống dịch, không để bị động bất ngờ. Thủ tướng đánh giá, Tây Ninh có phát triển nhưng chưa thực sự mạnh mẽ, có quyết tâm nhưng chưa thực sự cao, có nỗ lực nhưng chưa nhiều trong khi đây là địa phương rất quan trọng cả về chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng. Về phòng chống dịch bệnh, Thủ tướng nhấn mạnh nguy cơ của tỉnh là rất cao, nhất là về lây nhiễm trong cộng đồng. Dứt khoát tỉnh không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nhưng ngược lại cũng không được hốt hoảng, mất bình tĩnh, thiếu bản lĩnh nếu dịch bùng phát.

Về thể chế, Thủ tướng đề nghị rà soát lại vướng mắc của thể chế để tạo đà cho sự phát triển. Việc này, Thủ tướng đã chỉ đạo nhiều lần rồi. Phải chỉ ra vướng mắc ở đâu, ai giải quyết. Cái gì thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì Chính phủ đang làm rất quyết liệt. Cái gì thuộc thẩm quyền các Bộ, các Bộ phải làm, thuộc thẩm quyền Quốc hội thì tập hợp đề xuất Quốc hội. Việc này phải làm ngay.

Thủ tướng cũng đề nghị Tây Ninh ngoài an sinh xã hội phải ưu tiên cao cho xây dựng, phát triển đường cao tốc kết nối với TP Hồ Chí Minh. Muốn làm được thì phải cắt giảm những dự án dàn trải, kém hiệu quả. Khi có hạ tầng tốt thì mới có điều kiện để phát triển hơn nữa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6

VTV.vn - Ngày 1/7 đã diễn ra phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2021 thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước