Năm 2025 là năm nước ta có nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm thành lập nước và 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Qua từng giai đoạn, lịch sử đã chứng minh rằng dân tộc Việt Nam luôn biết cách đứng lên, vượt qua mọi khó khăn và thách thức.
Ngày đầu xuân mới, hãy cùng nhìn lại những dấu mốc lịch sử trọng đại, những mốc son đã hun đúc nên một Việt Nam bản lĩnh, trí tuệ làm tiền đề mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Căn nhà số 48 Hàng Ngang - nơi Bác Hồ viết Bản Tuyên ngôn độc lập năm 1945, thông điệp với toàn thể quốc dân đồng bào, với toàn thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được Người viết tại bộ bàn ghế đơn sơ.
Cuối bản tuyên ngôn là lời tuyên bố về một Việt Nam tự do, độc lập - sự bắt đầu của kỷ nguyên độc lập, tự do.
30 năm sau đó, năm 1975 - ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối. Sự kiện này không chỉ là cột mốc kết thúc 30 năm chiến tranh giành độc lập, mà còn mở ra thời kỳ thống nhất đất nước, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Khát vọng Việt Nam tạo nên thế đứng của Việt Nam.
Thành tựu sau 40 năm đổi mới là tiền đề, nền tảng vững chắc để Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. (Ảnh: NLĐ)
"Hình ảnh con người Việt Nam rất tiêu biểu, rũ bùn đứng dậy sáng lòa, tức là Cách mạng tháng 8/1945. Giai đoạn thứ hai từ sau Cách mạng tháng 8 cho đến năm 75, có hình tượng của nhà thơ Lê Anh Xuân, tức là dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ cực kỳ đẹp", GS. TS. Đinh Xuân Dũng (nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương) cho biết.
Năm 1986, Đại hội Đảng lần thứ VI đánh dấu khởi đầu công cuộc Đổi mới. Đổi mới thành công, vượt thoát khỏi tình trạng một nước nghèo, kém phát triển, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo ra thế và lực mới, vị thế, uy tín quốc tế mới.
Thành tựu sau 40 năm đổi mới cũng là tiền đề, nền tảng vững chắc để Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đích đến của kỷ nguyên vươn mình là dân giàu, nước mạnh, xã hội xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc năm châu.
"Trải qua gần 40 năm đổi mới với những thành tựu về mặt kinh tế, về mặt phát triển xã hội, về nhiều mặt, chúng ta gần như đã hội đủ những điều kiện để bước sang một kỷ nguyên vươn mình, đó là việc chúng ta hiện thực hóa lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, rồi đây Việt Nam phải bước tới đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc năm châu", GS. TSKH. Vũ Minh Giang nhận định.
"Trước yêu cầu phát triển của dân tộc, trước thách thức của thế giới, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tổng Bí thư Tô Lâm đã xác quyết chúng ta chuẩn bị toàn diện, đồng bộ, bước vào kỷ nguyên mới", nhà báo Nhị Lê (nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản) cho hay.
Nhìn lại lịch sử mấy nghìn năm qua, ở những bước ngoặt lịch sử của dân tộc, tầm nhìn, khí phách, sức mạnh và danh dự của dân tộc luôn được thử lửa.
Ở những bước ngoặt ấy, đất nước Việt Nam, con người Việt Nam luôn khẳng định được bản lĩnh, trí tuệ của mình - bản lĩnh, trí tuệ bắt nguồn từ khát vọng Việt Nam.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!