Tháo gỡ vướng mắc về đất quốc phòng để xây Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/07/2022 20:21 GMT+7

Toàn cảnh phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7/2022 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

VTV.vn - Hôm nay (26/7), Chính phủ đã xem xét, cho ý kiến về 6 nội dung quan trọng gồm: 4 dự án luật, 1 đề nghị xây dựng luật và 1 dự thảo Nghị quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về chương trình xây dựng pháp luật và tiếp tục thúc đẩy công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế - 1 trong 3 đột phá chiến lược, hôm nay, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ đã dành một ngày cho cuộc họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7 để xem xét, cho ý kiến về 6 nội dung quan trọng gồm: 4 dự án luật, 1 đề nghị xây dựng luật và 1 dự thảo Nghị quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Tại phiên họp Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến về các dự án luật gồm: Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), Luật Phòng thủ dân sự, Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) và đề nghị xây dựng Luật Dân số. Chính phủ cũng đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc tháo gỡ vướng mắc trong việc bàn giao đất quốc phòng để xây dựng Nhà ga T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các tuyến đường giao thông kết nối.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cho ý kiến với từng dự án luật. Thủ tướng đánh giá cao các bộ, ngành có nhiều nỗ lực, cố gắng trong quá trình xây dựng các dự án luật, đề nghị tiếp tục huy động trí tuệ tập thể, tổ chức hội thảo, lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các đối tượng chịu tác động, các bộ ngành, địa phương liên quan và phối hợp chặt chẽ với các ủy ban của Quốc hội, của Thường vụ Quốc hội để xây dựng, hoàn thiện các dự thảo luật trình các cấp có thẩm quyền theo quy trình, quy định của pháp luật. Thủ tướng giao các Phó Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng các dự án luật thuộc lĩnh vực phụ trách. Giao Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ tiếp tục theo dõi sát, đôn đốc, kiểm tra thường xuyên để bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án luật, kịp thời báo cáo các cấp có thẩm quyền với các vấn đề phát sinh.

Liên quan đến việc xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ vướng mắc trong việc bàn giao đất quốc phòng để xây dựng Nhà ga T3 của sân bay Tân Sơn Nhất và các tuyến đường kết nối, Thủ tướng cho biết, tình trạng quá tải, ùn tắc tại sân bay này đã gây bức xúc và ảnh hưởng lớn đến người dân, doanh nghiệp, đến các hoạt động giao thương, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đồng thời gây lãng phí nguồn lực, dễ nảy sinh tiêu cực. Ngày 9/7 vừa qua, Thủ tướng đã trực tiếp thị sát thực địa, nghe báo cáo của các đơn vị liên quan và có những chỉ đạo cụ thể để tháo gỡ một số vướng mắc. Sau phiên họp hôm nay, Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với một số bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, đảm bảo nội dung, hồ sơ, trình tự, thủ tục tuân thủ theo đúng thẩm quyền của Chính phủ, đúng quy định của pháp luật để trình Chính phủ ban hành ngay trong tuần này nhằm tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, nguồn vốn và tổ chức thực hiện. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo xử lý mọi công việc liên quan.

Thủ tướng cho biết, vừa qua các đoàn công tác của Chính phủ đi thị sát thực tế tại nhiều địa phương thì thấy còn những vấn đề tồn đọng kéo dài do khoảng trống pháp lý, thiếu các quy định pháp luật, hoặc các quy định lạc hậu với tình hình như dự án hồ thủy lợi Bản Mồng ở Nghệ An được đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng nhưng kéo dài 13 năm vẫn chưa hoàn thành hay vướng mắc trong xây dựng Nhà ga T3 ở trên. Vì vậy, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và yêu cầu luôn phải bám sát thực tiễn để giải quyết những khó khăn, bất cập, những vấn đề mới nổi lên. 

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo rà soát, tập hợp và đề xuất sửa đổi những quy định của pháp luật còn chưa phù hợp. Các Bộ trưởng tập trung chỉ đạo rà soát, khẩn trương sửa đổi, ban hành thông tư phù hợp tình hình, nhiệm vụ hiện nay.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước