Thích ứng an toàn, linh hoạt, từng bước mở cửa trở lại nền kinh tế

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 02/10/2021 13:24 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng đề nghị khẩn trương hoàn thiện và triển khai hiệu quả chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch để thích ứng an toàn với dịch bệnh trong tháng 10/2021.

Sáng nay (2/10), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9. Phiên họp được kết nối trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phiên họp thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021, công tác phòng, chống dịch và góp ý vào dự thảo hướng dẫn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch COVID-19. 

Thời gian qua, việc xây dựng dự thảo được tiến hành thận trọng với mục tiêu phù hợp nhất trong điều kiện hiện nay, trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia, gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và nhiều lần lấy ý kiến tới tận cấp xã, phường, ý kiến các cơ quan liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh: Với sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân, đến nay, tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, những nơi tâm dịch như: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, tỷ lệ nhiễm và tử vong giảm sâu. 

Để thực hiện từng bước việc mở cửa trở lại và linh hoạt áp dụng cho từng địa phương, bảo đảm hài hòa giữa mở cửa và an toàn dịch bệnh, Thủ tướng yêu cầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở; củng cố, phát triển hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở. Đặc biệt, quán triệt thực hiện nguyên tắc 5K + vaccine, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức của Nhân dân... với các trụ cột chính: cách ly, xét nghiệm, điều trị.

Thích ứng an toàn, linh hoạt, từng bước mở cửa trở lại nền kinh tế - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện và triển khai hiệu quả Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch để thích ứng an toàn với dịch bệnh trong tháng 10 này. Quyết liệt thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và thúc đẩy xuất khẩu, về hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

Về giá xét nghiệm, kit xét nghiệm được dư luận quan tâm trong những ngày gần đây, Thủ tướng cho biết đã yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ và kịp thời thông tin chính thức đến dư luận. 

Trong nhiều cuộc họp, Thủ tướng luôn nhấn mạnh công tác mua sắm và sử dụng trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm, thuốc, vaccine... phải bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, tránh thất thoát, lãng phí. Quan điểm của Chính phủ là xử lý nghiêm nếu phát hiện các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, trục lợi trong vấn đề này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9

VTV.vn - Thảo luận việc xây dựng dự thảo thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả với dịch COVID-19 là nội dung đáng chú ý trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước