Thông tuyến cao tốc từ Cao Bằng đến Cà Mau trong năm 2025

Việt Cường, Văn Khương, Trung Thành-Chủ nhật, ngày 02/02/2025 12:17 GMT+7

Tự động phát sau
3
Current Time0:00
/
Duration0:00

VTV.vn - Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ và tặng quà cán bộ, công nhân làm việc xuyên Tết trên tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Sáng 2/2, tại tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ các tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Hữu Nghị - Chi Lăng và làm việc với hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án giao thông trọng điểm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần làm việc xuyên Tết của hàng trăm cán bộ, công nhân trên công trường hai cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Hữu Nghị - Chi Lăng; đánh giá cao các nhà đầu tư, nhà thầu, trong đó có Tập đoàn Đèo Cả; đề nghị các nhà thầu tăng năng suất, tăng ca kíp để thông tuyến cao tốc huyết mạch từ Cao Bằng, Lạng Sơn đến Cà Mau trong năm 2025. 

Thủ tướng nhấn mạnh, điều này mang ý nghĩa chiến lược, là nhiệm vụ chính trị quan trọng vì sự phát triển của đất nước, vì sự phát triển của 2 tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn còn nhiều khó khăn. Thủ tướng đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng tốc, bứt phá, vượt qua chính mình; ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư các công nghệ mới; bảo đảm an toàn trên công trường; bảo đảm tiến độ, phấn đấu vượt tiến độ, đi đôi chất lượng; bảo đảm vệ sinh môi trường, tích cực áp dụng kinh tế tuần hoàn. 

Thông tuyến cao tốc từ Cao Bằng đến Cà Mau trong năm 2025 - Ảnh 1.
Thông tuyến cao tốc từ Cao Bằng đến Cà Mau trong năm 2025 - Ảnh 2.

, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ và tặng quà cán bộ, công nhân làm việc xuyên Tết trên tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Tại cuộc kiểm tra, sau khi nghe đề xuất, kiến nghị của địa phương và đơn vị liên quan, Thủ tướng đã quyết định ngay một số vấn đề quan trọng. Trong đó, phải triển khai đầu tư ngay giai đoạn 2 tuyến cao tốc này lên tới Trà Lĩnh, với 4 làn xe hoàn chỉnh để hạn chế tai nạn giao thông như đã xảy ra nhiều ở cao tốc Cam Lộ - Túy Loan do chỉ có 2 làn xe. Đồng thời, việc đầu tư ngay sẽ giúp tiết kiệm chi phí. Điều này đã được chứng minh khi Thủ tướng đi thị sát giai đoạn 1 cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ vào tháng 1/2023 và đã quyết định đầu tư ngay giai đoạn 2 với 4 làn xe, thay vì chờ đến năm 2025, giúp tiết kiệm vốn đầu tư khoảng 7 lần.

Thủ tướng cũng đồng ý về chủ trương đầu tư 2 cao tốc nối từ tuyến Đồng Đăng - Trà Lĩnh đến cửa khẩu Tà Lùng và tuyến nối với thành phố Cao Bằng theo quy chuẩn mới về đường cao tốc. Theo Thủ tướng, chỉ khi đầu tư đồng bộ, liên hoàn như vậy thì mới phát huy tác dụng, giúp giải quyết nút thắt, điểm nghẽn về hạ tầng giao thông cho 2 tỉnh nghèo Cao Bằng, Lạng Sơn, bởi hiện nay Cao Bằng không có đường nào khác ngoài đường bộ, qua đó giúp 2 tỉnh phát triển.

Thông tuyến cao tốc từ Cao Bằng đến Cà Mau trong năm 2025 - Ảnh 3.
Thông tuyến cao tốc từ Cao Bằng đến Cà Mau trong năm 2025 - Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan để tiếp tục giải quyết các khó khăn, vướng mắc, giải quyết các đề xuất, kiến nghị để thúc đẩy các dự án cao tốc - Ảnh: VGP

Về các dự án trên, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan nghiên cứu, lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp, bảo đảm thủ tục chặt chẽ, công khai, minh bạch, giao tỉnh Cao Bằng làm cơ quan chủ quản đầu tư và yêu cầu tỉnh phát huy tinh thần tự lực, tự cường. Thủ tướng cũng đồng ý đề xuất của tỉnh Lạng Sơn về làm đường nối Cửa khẩu Tân Thanh, nâng cấp tuyến đường kết nối Lạng Sơn với Thái Nguyên. 

Thủ tướng yêu cầu hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và các đơn vị khẩn trương giải phóng mặt bằng, di dời các công trình kỹ thuật, bảo đảm trong quý I phải bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu. 

Về vấn đề tài trợ vốn cho dự án Hữu Nghị - Chi Lăng, Thủ tướng yêu cầu ngân hàng Nhà nước làm việc với Ngân hàng Tienphong Bank trên tinh thần đã hứa là phải làm. Về các đề xuất, kiến nghị liên quan bố trí nguồn vốn, tăng tỷ lệ vốn nhà nước tại các dự án, Thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc trong triển khai các dự án hợp tác công tư là hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước, Nhân dân và doanh nghiệp. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo vấn đề này, quyết định trong tháng 2, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước