Thủ tướng: Biến tiềm năng thành động năng, tiềm lực, nguồn lực để phát triển

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 27/08/2022 21:25 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

Sáng nay (27/8), tại tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vào khu vực này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 11 thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước ta đối với Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh, tạo đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội bền vững, gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh, củng cố vai trò "phên dậu" và "lá phổi" đối với đất nước.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu trong nước, quốc tế, Thủ tướng đã chia sẻ về những vấn đề có tính chất nền tảng trong quá trình phát triển của đất nước; những thành tựu, kết quả nổi bật trong kiểm soát dịch bệnh và phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua; bối cảnh tình hình thế giới và những xu thế phát triển như chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử… mà các bộ, ngành, địa phương cần nắm vững và vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào điều kiện cụ thể.

Thủ tướng: Biến tiềm năng thành động năng, tiềm lực, nguồn lực để phát triển - Ảnh 1.

Hội nghị do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ phối hợp Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nhấn mạnh, Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, dù tiềm năng rất lớn nhưng cơ chế, chính sách còn hạn hẹp, có nơi, có lúc còn có tâm lý trông chờ, ỷ lại Trung ương.

"Quan trọng là tiềm năng này chưa biến thành động năng, chưa biến thành tiềm lực và chưa biến thành nguồn lực. Bây giờ phải tập trung khai thác. Vấn đề ở đây là phải tự tin đi lên, tự lực tự cường, không ai làm thay các đồng chí cả. Biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể mới là tư tưởng tấn công" - Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trong vùng triển khai quyết liệt, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ, phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện. Thời gian tới, Thủ tướng chỉ rõ một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó có việc triển khai hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19, nhất là phải đẩy mạnh tiến độ tiêm vaccine theo mục tiêu Chính phủ đề ra. Tập trung cho công tác quy hoạch Vùng, tập trung giải ngân vốn đầu tư công. Đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, ưu tiên đầu tư xây dựng các tuyến cao tốc kết nối liên kết Vùng và cảng biển, sân bay, cửa khẩu. Huy động tối đa mọi nguồn lực xã hội, đẩy mạnh hợp tác công tư. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nguồn nhân lực. Chú trọng phát triển văn hoá, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xây dựng Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ là khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh, quốc phòng và phòng tuyến về hợp tác, phát triển kinh tế. Với lợi thế có nhiều dược liệu quý và cửa khẩu quốc tế, Thủ tướng đề nghị vùng đẩy mạnh phát triển vùng dược liệu và xây dựng hệ sinh thái kinh tế cửa khẩu.

Chứng kiến Lễ trao giấy chứng nhận đầu tư, biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư tại 14 tỉnh trong vùng, Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư "đã cam kết thì phải làm bằng được", trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ"; "chân thành, trách nhiệm", nêu cao ý thức bảo vệ môi trường, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người lao động và đồng hành với Chính phủ, chính quyền các địa phương trong phát triển xanh, bền vững toàn vùng, góp phần cùng cả nước xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Thủ tướng: Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ phải Thủ tướng: Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ phải ''biến khó thành dễ'', tự tin vươn lên phát triển

VTV.vn - Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị bàn về phát triển vùng trung du và miền núi Bắc Bộ diễn ra sáng 27/8.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước