Thủ tướng biểu dương hơn 2 triệu sáng kiến làm lợi hàng chục nghìn tỷ đồng

Việt Cường, Văn Khương, Trung Thành-Chủ nhật, ngày 08/10/2023 18:35 GMT+7

VTV.vn - Chiều 8/10, lễ tổng kết và tôn vinh điển hình trong Chương trình "1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19" đã được tổ chức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã dự lễ tổng kết và tôn vinh điển hình sáng kiến vượt khó, sáng tạo, chiến thắng đại dịch do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Thủ tướng biểu dương hơn 2 triệu sáng kiến làm lợi hàng chục nghìn tỷ đồng - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự Hội nghị tổng kết Chương trình 1 triệu sáng kiến - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19" được triển khai từ ngày 1/9/2021. Mục tiêu là 1 triệu sáng kiến, nhưng đến nay, chương trình đã thu hút được hơn 2 triệu sáng kiến, với tổng giá trị làm lợi ước tính hơn 33.000 tỷ đồng, trong đó có những sáng kiến làm lợi hàng trăm tỷ đồng.

Thủ tướng biểu dương hơn 2 triệu sáng kiến làm lợi hàng chục nghìn tỷ đồng - Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có sáng kiến tổ chức Chương trình 1 triệu sáng kiến hết sức có ý nghĩa - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Chương trình hết sức có ý nghĩa; chúc mừng các tập thể, tác giả, nhóm tác giả xuất sắc được tôn vinh và cả những tập thể, cá nhân xứng đáng khác, góp phần thực hiện thắng lợi phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19" - hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống đại dịch vào ngày 29/7/2021.

Thủ tướng nhấn mạnh, chương trình được đánh giá thành công ở cả 3 phương diện: tổ chức thực hiện; kết quả mang lại và hiệu ứng lan tỏa sâu rộng.

Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, ghi nhận, khẳng định vai trò, tầm quan trọng của Công đoàn Việt Nam, của đoàn viên, người lao động cả nước.

Thủ tướng biểu dương hơn 2 triệu sáng kiến làm lợi hàng chục nghìn tỷ đồng - Ảnh 3.

Thủ tướng trao các phần thưởng cao quý cho các tập thể, tác giả, nhóm tác giả xuất sắc tiêu biểu được tôn vinh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tập trung phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức công đoàn; đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tạo khí thế thi đua sôi nổi, vận động, cổ vũ đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, năng động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc.

Thủ tướng biểu dương hơn 2 triệu sáng kiến làm lợi hàng chục nghìn tỷ đồng - Ảnh 4.

Thủ tướng Chính phủ chúc mừng các tập thể, tác giả, nhóm tác giả xuất sắc tiêu biểu được tôn vinh và cả những tập thể, cá nhân xứng đáng khác, đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi phong trào thi đua đặc biệt - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động công đoàn, nhất là phát huy sáng kiến, sáng tạo để tạo nên một cuộc bứt phá mới trong năng suất lao động, đưa Việt Nam vượt lên, phát triển nhanh và bền vững, trong đó, tập trung vào đổi mới sáng tạo, nhất là các ngành mới nổi như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước