Thủ tướng: Cả nước chung tay phát triển hạ tầng giao thông

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 06/02/2022 06:51 GMT+7

VTV.vn - Cả nước chung tay phát triển hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông là đề nghị của Thủ tướng tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ Dự án cao tốc Bắc - Nam.

Tối 5/2, sau chuyến khảo sát "xuyên Tết, xuyên Việt" kiểm tra, đôn đốc, động viên các lực lượng thi công dự án cao tốc Bắc - Nam, tại TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan về dự án trọng điểm này.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Chính phủ và các bộ ngành cho biết, qua hai ngày đi từ Bắc vào Nam, thị sát trên các công trường đã rút ra được nhiều kinh nghiệm rất sâu sắc. Theo đó, phải lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực để tham gia dự án; phải có cơ chế thưởng phạt hợp đồng công bằng, cần nghiên cứu sửa đổi quy định về giao mỏ vật liệu. Các ý kiến cũng thống nhất cho rằng cần đẩy mạnh phân cấp cho các địa phương trong triển khai các dự án cao tốc.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính rất trăn trở khi trong 20 năm qua, chúng ta mới chỉ triển khai được trên 1.000km cao tốc. Trong khi đầu tư công những năm qua luôn chậm trễ, phải xử lý tình huống, dẫn tới bị động, lúng túng và hiệu quả không cao. 

Thủ tướng chỉ ra một số vấn đề cần suy nghĩ. Thứ nhất, trong 11 dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, tới nay mới chỉ có dự án Cao Bồ - Mai Sơn hoàn thành do Sở Giao thông vận tải Ninh Bình làm chủ đầu tư. Thứ hai, các dự án hợp tác công tư PPP có bình quân đơn giá không quá 150 tỷ đồng mỗi km nhưng các dự án đầu tư công thì bình quân trên dưới 200 tỷ đồng. Thứ ba, vấn đề các mỏ đất đá làm nguyên vật liệu xây dựng, liệu có sơ hở nào về mặt pháp lý hay không? Thứ tư là quy định hiện hành về hợp tác công tư (PPP) có điểm nào phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn không.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu tăng cường trách nhiệm của các chủ thể tham gia các dự án, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì nhân dân. Tiến độ chung của các dự án phải đẩy nhanh hơn ít nhất một quý. Đồng thời kiểm soát, bảo đảm, nâng cao chất lượng các dự án. Muốn vậy, phải nâng cao trách nhiệm của các cơ quan giám sát, kiểm tra, nghiệm thu đúng quy định, quy trình. Thủ tướng cũng yêu cầu các dự án phải tiết kiệm tối đa.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phải phối hợp chặt chẽ để xử lý kịp thời các vấn đề tài chính, giải phóng mặt bằng, tái định cư, thể chế. Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát các quy định không sát thực tiễn để đề xuất sửa ngay. Bộ Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan có hướng dẫn chung về chất lượng, giá cả nguyên vật liệu xây đắp cao tốc. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhanh chóng xây dựng nghị định về vấn đề thưởng phạt tiến độ hợp đồng. Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, triển khai việc bán quyền khai thác tuyến đường đầu tư công. Đồng thời, các bộ xem xét, giải quyết ngay các đề xuất của nhà đầu tư, nhà thầu theo các quy định của pháp luật. “Đề nghị cả nước chung tay phát triển hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Về lâu dài, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa quy định hiện hành để huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn ngoài nhà nước, nhất là trong các dự án PPP.

Tiếp tục chuyến công tác "xuyên Việt", hôm nay (6/2), Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đến kiểm tra hiện trường dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, Dự án Cầu Mỹ Thuận 2 và dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ để nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước