Thủ tướng cảm ơn Italy tích cực xử lý vụ DN xuất khẩu hạt điều của Việt Nam bị lừa đảo

Việt Cường, Văn Khương, Trung Thành-Thứ tư, ngày 20/04/2022 18:40 GMT+7

VTV.vn - Chiều 20/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Italy Mario Draghi.

Trong không khí thân tình, hữu nghị, hai Thủ tướng vui mừng về những bước phát triển của quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Italy, nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, duy trì các cơ chế hợp tác và chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm Đối tác Chiến lược giữa 2 nước vào năm sau.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn Chính phủ và nhân dân Italy đã hỗ trợ Việt Nam hơn 2,8 triệu liều vaccine phòng COVID-19 thông qua cơ chế COVAX.

Thủ tướng cảm ơn Italy tích cực xử lý vụ DN xuất khẩu hạt điều của Việt Nam bị lừa đảo - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Italy Mario Draghi. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng đánh giá cao Italy tiếp tục xếp Việt Nam vào danh sách ưu tiên hợp tác về thương mại, đầu tư giai đoạn sau năm 2020; khẳng định Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Italy đến đầu tư. Trong năm 2021, bất chấp tác động của dịch bệnh, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 5,6 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2020.

Thủ tướng đề nghị Italy sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), thúc đẩy EU gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam (IUU), tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Italy, nhất là nông sản, thực phẩm, trái cây mùa vụ.

Thủ tướng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác về kinh tế, thương mại, văn hóa, du lịch, giáo dục đào tạo, chuyển đổi số, đồng thời cảm ơn và đề nghị Chính phủ Italy tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại Italy.

Thủ tướng cảm ơn Italy tích cực xử lý vụ DN xuất khẩu hạt điều của Việt Nam bị lừa đảo - Ảnh 2.

Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng Mario Draghi nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính, gửi lời cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ khẩu trang khi Italy gặp khó khăn nhất trong dịch bệnh, cam kết sẽ thúc đẩy Quốc hội Italy sớm phê chuẩn hiệp định EVIPA và cho biết các doanh nghiệp Italy mong muốn tiếp tục đầu tư vào Việt Nam trên các lĩnh vực năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng, đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Italy đánh giá cao cam kết và mục tiêu của Việt Nam tại COP 26, khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong chuyển đổi năng lượng công bằng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Italy đã tích cực xử lý vụ việc một số doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều của Việt Nam bị lừa đảo vừa qua, đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ. Thủ tướng Mario Draghi khẳng định Italy rất quan tâm đến vụ việc này, đã chỉ đạo cơ quan chức năng ngăn chặn không giao hàng cho bên thứ 3 và tiếp tục phối hợp với phía Việt Nam điều tra và đưa vụ việc ra xét xử.

Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, cùng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước