Thủ tướng chúc mừng Giáng sinh đồng bào Công giáo

Việt Cường, Văn Khương, Trung Thành-Thứ sáu, ngày 17/12/2021 19:17 GMT+7

VTV.vn - Chiều 17/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Tòa Giám mục giáo phận Bà Rịa & các gia đình giáo dân có công tại Bà Rịa-Vũng Tàu nhân dịp Lễ Giáng sinh.

Trong chương trình công tác tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tới thăm giáo phận Bà Rịa và giáo xứ Long Hương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới các giám mục, linh mục, tu sĩ, chức sắc và bà con giáo dân nhân dịp Lễ Giáng sinh 2021.

Thủ tướng chúc mừng Giáng sinh đồng bào Công giáo - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Tòa Giám mục giáo phận Bà Rịa. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn, đánh giá cao Giám mục Nguyễn Hồng Sơn, các linh mục, chức sắc và bà con giáo dân trong giáo phận Bà Rịa đã luôn chủ động, đóng góp tích cực cùng chính quyền địa phương phòng, chống dịch hiệu quả, góp phần khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, đồng thời chia sẻ với những khó khăn, mất mát, vất vả của bà con giáo dân trong dịch bệnh, nhấn mạnh, càng khó khăn thì tinh thần đại đoàn kết dân tộc càng được củng cố, phát huy.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã đặt ra mục tiêu rất cụ thể cho các địa phương về tiêm chủng vaccine COVID-19. Thứ nhất, đến ngày 31/12 phải hoàn thành tiêm 2 mũi vaccine cho tất cả người dân từ 18 tuổi trở lên. Thứ hai, phấn đấu hết Quý I/2022 tiêm xong mũi thứ 3 cho những người đã tiêm 2 mũi. Thứ ba, đến hết tháng 1/2022 phải hoàn thành tiêm 2 mũi cho trẻ em từ 12-18 tuổi để các cháu trở lại trường học an toàn.

Vì vậy, thời gian tới, Thủ tướng mong các giám mục, linh mục cùng chính quyền địa phương kêu gọi, vận động bà con giáo dân tích cực hưởng ứng, những ai chưa tiêm, hoặc mới tiêm 1 mũi thì bố trí tiêm để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

Thủ tướng chúc mừng Giáng sinh đồng bào Công giáo - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi các giáo dân giáo xứ Long Hưng nhân dịp Lễ Giáng sinh 2021. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân nói chung và bà con giáo dân nói riêng, làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội, không để ai bị thiếu ăn thiếu mặc, nhất là vào dịp Giáng sinh và năm mới, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, an dân.

Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và không tín ngưỡng tôn giáo, bảo đảm mọi tôn giáo hoạt động bình đẳng theo pháp luật. Mục tiêu cao nhất của Đảng, Nhà nước là nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Với tinh thần "một giáo dân tốt cũng là một công dân tốt", "kính chúa yêu nước", "sống phúc âm trong lòng dân tộc", cùng truyền thống lịch sử hào hùng, tinh thần đại đoàn kết dân tộc vô giá, Thủ tướng tin tưởng và mong bà con giáo dân tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các quy định về phòng, chống dịch, góp phần khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, chúc bà con một mùa giáng sinh và năm mới an lành, hạnh phúc.

Nhân dịp này, Thủ tướng đã trao quà tặng cho các gia đình giáo dân tiêu biểu và giáo dân đang gặp khó khăn tại giáo xứ Long Hương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước